Phẫn nộ hiệu trưởng Trung Quốc đánh nữ sinh, ép cô bé ký giấy thú nhận yêu sớm

Minh Nhật Thứ hai, ngày 21/12/2020 11:49 AM (GMT+7)
Một hiệu trưởng Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ sau khi bị tố đánh đập, ép nữ sinh ký tên vào bản thú nhận có quan hệ yêu đương với nam sinh.
Bình luận 0
Phẫn nộ hiệu trưởng Trung Quốc đánh nữ sinh, ép cô bé ký giấy thú nhận yêu sớm - Ảnh 1.

Theo một thông báo được công bố vào thứ Sáu (18/12) của huyện Linxian, tỉnh Sơn Tây, một nhóm bao gồm các viên chức thuộc ủy ban kiểm tra kỷ luật, ủy ban giám sát, phòng an ninh công cộng, cũng như phòng giáo dục và khoa học và công nghệ đang vào cuộc điều tra vụ một hiệu trưởng ở huyện này đánh nữ sinh, ép cô bé ký giấy thú nhận có quan hệ tình dục với nam sinh cùng lớp.

"Chúng tôi sẽ có một cuộc điều tra về hoạt động của trường và tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên để tránh những sự việc như thế này tái diễn. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tâm lý cho học sinh và phụ huynh liên quan đến vụ việc", các nhà chức trách cho biết. 

Hiệu trưởng trong vụ việc cũng đã bị đình chỉ công tác. 

Anh trai của nữ sinh họ Liu - nạn nhân trong vụ việc cho biết, mọi người trong gia đình phát hiện em gái 13 tuổi của anh đi lại khó khăn vào ngày 2/12. Khi gia đình gặng hỏi, nữ sinh cho biết đã bị hiệu trưởng của trường đánh vào khoảng 11h ngày 30/11 tại văn phòng hiệu trưởng. Cô bé còn bị ép phải viết một bản tường trình thú nhận rằng, cô đã có quan hệ tình dục với một bạn nam cùng lớp.

Anh Liu cho biết, gia đình đã đưa em gái đến bệnh viện kiểm tra và kết quả đã chứng minh cô bé vẫn còn trinh trắng. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra cũng phát hiện nữ sinh có một số vết thương trên đầu và cơ thể.

  "Tôi không thể tưởng tượng được những gì em gái tôi đã trải qua trong văn phòng hiệu trưởng hoặc làm thế nào em bị buộc phải viết bản thú tội", anh Liu cho biết.

Điều tra sơ bộ cho thấy ngôi trường nằm ở làng Anye, huyện Linxian có 530 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Em gái của Liu và một nam sinh, họ Wang, học lớp 9 và nằm trong số 137 học sinh nội trú tại trường.

Nam sinh Wang thường đến phòng ký túc xá của nữ sinh Liu và 7 bạn cùng phòng khác và ở lại chơi trong một hoặc hai giờ.

Cho rằng, 2 học sinh có thể có quan hệ yêu đương - điều cấm kỵ ở trường, hiệu trưởng đã gọi nữ sinh đến văn phòng. Hiệu trưởng được cáo buộc đã đánh nữ sinh vì cho rằng cô bé nói dối. Ông này cũng buộc cô bé phải viết tự thú về quan hệ yêu đương với nam sinh Wang. 

Gia đình Liu đã yêu cầu hiệu trưởng đền bù tổn thương về thân thể và tâm lý cho nữ sinh nhưng bị từ chối.

 "Chúng tôi cũng muốn ông ấy phải xin lỗi", anh Liu cho biết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem