Ông trùm cũ của chợ Vòm ở Moscow vừa bị bắt từng sống xa hoa đến không tưởng

Tuấn Anh (Theo rferl) Chủ nhật, ngày 03/10/2021 17:44 PM (GMT+7)
Doanh nhân Nga Telman Ismailov, cựu giám đốc chợ Cherkizovo ở Moscow (người Việt ở Nga quen gọi là "chợ Vòm") bị bắt tại Montenegro.
Bình luận 0
Ông trùm cũ của chợ Vòm ở Moscow vừa bị bắt từng sống xa hoa đến không tưởng - Ảnh 1.

Doanh nhân Ismailov lúc còn ở Nga. Ảnh Timbar Sky.

Nhật báo Montenegrin Vijesti đưa tin về vụ bắt giữ hôm 1/10. Ismailov bị bắt giữ tại Podgorica, Montenegro theo lệnh bắt giữ của Nga.

Là người gốc Azerbaijan, Telman Ismailov là người sáng lập và Chủ tịch của tập đoàn AST. Ông này cũng là một trong những doanh nhân giàu nhất ở Nga. Ông tuyên bố phá sản năm 2015. Truyền thông địa phương ở Montenegro ngày 2/10 đưa tin, Telman Ismailov đang xin tị nạn ở Montenegro, một ngày sau khi bị bắt tại Podgorica theo lệnh truy nã quốc tế do Nga ban hành.

Tờ Vijesti đưa tin rằng yêu cầu tị nạn chính trị có thể làm phức tạp thêm việc Ismailov bị dẫn độ sang Nga từ Montenegro, nơi con trai ông ta là Alekper Ismailov sở hữu một sòng bạc ở thị trấn ven biển Budva.

Ở Nga, Ismailov bị cáo buộc đứng sau vụ giết 2 doanh nhân ở Moscow năm 2016, cũng như vụ bắt cóc một ca sĩ vào năm 2004.

Ismailov - từng là một trong những doanh nhân có mối quan hệ tốt nhất ở Nga - đã xây dựng chợ Cherkizovsky (hay còn được cộng đồng người Việt tại Nga gọi là chợ Vòm) ngoài trời đồ sộ ở Moscow. Chợ Vòm đóng cửa vào năm 2009 vì "vi phạm vệ sinh, an toàn" và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp.

Các nhà phân tích cho rằng việc đóng cửa chợ Cherkizovsky có thể là một phần của cuộc đấu tranh giành bất động sản có giá trị ở Moscow. Ismailov cuối cùng đã bỏ trốn khỏi Nga và tài sản của ông ta bị tịch thu để trả nợ.

Việc khu chợ đóng cửa diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Putin chỉ trích Ismailov vì tổ chức một bữa tiệc xa hoa tại khách sạn 5 sao Mardan Place đồ sộ của ông ta ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm người dân Nga đang gặp khó khăn sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 ở nước này. 

Những người chứng kiến tại bữa tiệc cho biết họ đã nhìn thấy tờ 100 USD được thả từ trần nhà xuống "tắm" cho các khách mời, bao gồm cả các ngôi sao Hollywood và giới thượng lưu Nga.

Vijesti đưa tin rằng một trong những khách mời của Ismailov tại bữa tiệc là Thủ tướng Montenegro lúc bấy giờ, và bây giờ là Tổng thống, Milo Dukanovic.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem