Ông Xuân Anh tiếp tục vắng mặt trong ngày bị xem xét bãi nhiệm

Đình Thiên Thứ sáu, ngày 24/11/2017 08:31 AM (GMT+7)
Sáng 24.11, Kỳ họp thứ 5 (bất thường) HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra với nội dung chính bàn về công tác nhân sự.
Bình luận 0

Tuy nhiên, phiên họp này không có mặt người đứng đầu bộ máy HĐND TP.Đà Nẵng là ông Nguyễn Xuân Anh đang giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng. Điều hành phiên họp (bất thường) này là ông Nguyễn Nho Trung-Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

img

 Ông Đoàn Xuân Hiếu đọc chương trình Kỳ họp thứ 5 HĐND Đà Nẵng. Ảnh Đình Thiên

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, kỳ họp bất thường này có sự tham dự của 48/49 đại biểu HĐND. Ông Nguyễn Xuân Anh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng có đơn xin vắng mặt và được Thường trực cho phép. Ông Nguyễn Nho Trung-Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng được phân công chủ tọa kỳ họp này.

Ông Hiếu cũng cho biết, nội dung kỳ họp này có phần bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây cũng là phần nội dung cử tri Đà Nẵng quan tâm nhất lúc này là việc cựu Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh sau khi bị Trung ương thi hành kỷ luật cách chức Bí thư, cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng với nhiều sai phạm nghiêm trọng thì tại phiên họp này các Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng có biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng do ông Nguyễn Xuân Anh đang nắm giữ.

Trước đó ngày 16.6.2016, với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem