Oracle phải bồi thường cho HP hơn 3 tỉ USD

Ngọc Phạm Thứ sáu, ngày 01/07/2016 16:55 PM (GMT+7)
Vụ kiện liên quan tới việc duy trì, phát triển một phần mềm cơ sở dữ liệu.
Bình luận 0

Tập đoàn Hewlett Packard (HP) vừa giành chiến thắng vẻ vang trong một vụ kiện với Oracle, với số tiền bồi thường lên đến hơn 3 tỉ USD.

img

Vụ kiện liên quan tới việc duy trì, phát triển một phần mềm cơ sở dữ liệu.

Theo Business Insider, sau khi mua lại Sun Microsystems và bắt đầu xây dựng hệ thống máy chủ riêng cho mình, Oracle tuyên bố sẽ không phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu cho chip Itanium (của Intel) nữa. Từ đó, HP kiện Oracle vì vi phạm điều khoản đã thỏa thuận giữa hai bên. Kết quả, thẩm phán đã tuyên bố phần thắng nghiêng về HP.

Tuy nhiên, luật sư của Oracle, Dorian Daley khẳng định Oracle không có lỗi và họ sẽ kháng án. Theo luật sư này, 5 năm trước, Oracle đã ra tuyên bố nhằm cảnh báo tương lai của chip Intel Itanium. Các bằng chứng đều cho thấy chip Itanium đã gần hết thời. Mặc dù HP biết rõ điều đó nhưng họ lại không cho khách hàng biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem