Panorama mã pì lèng

  • Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, sau quá trình cải tạo, Panorama Mã Pì Lèng đã thực hiện không đúng phương án được duyệt, có những phần chưa phá dỡ. Nếu chủ đầu tư tháo dỡ đúng phương án, diện tích sàn sẽ giảm 131,2 m2.
  • Vượt qua đoạn cuối cùng của con đường Hạnh Phúc, với một bên là hẻm vực sông Nho Quế, một bên là núi đá tai mèo trùng điệp, cuối cùng, chúng tôi cũng đặt chân tới đỉnh Mã Pí Lèng. Cuốc “phượt” Hà Giang của chúng tôi sẽ thật sự hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của cái “gai” bê tông Panorama trên đỉnh Mã Pí Lèng.
  • Sau hơn 2 tháng đóng cửa vì bị chỉ trích phá vỡ cảnh quan thiên nhiên di sản Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), nhà hàng, nhà nghỉ Panorama bất ngờ mở cửa đón khách.
  • Cuộc họp của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Giang, gồm Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở VH-TT-DL diễn ra trong sáng 8/10, để đưa ra kết luận, tham mưu tỉnh tìm hướng giải quyết cho công trình trái phép Panorama trên đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc).
  • Panorama xây dựng được ở đỉnh Mã Pí Lèng, liệu có là tiền lệ cho Panorama khác ở một di sản khác, trong hoặc ngoài Hà Giang?
  • Vượt qua đoạn cuối cùng của con đường Hạnh Phúc, với một bên là hẻm vực sông Nho Quế, một bên là núi đá tai mèo trùng điệp, cuối cùng, chúng tôi cũng đặt chân tới đỉnh Mã Pí Lèng. Cuốc “phượt” Hà Giang của chúng tôi sẽ thật sự hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của cái “gai” bê tông Panorama trên đỉnh Mã Pí Lèng.