Pantsir thế hệ mới sẽ là tổ hợp phòng không có một không hai

Thứ năm, ngày 12/09/2013 10:57 AM (GMT+7)
Phiên bản mới của tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir được quân đội Nga kỳ vọng sẽ có tính năng vượt trội và có thể trang bị cho mọi lực lượng tác chiến.
Bình luận 0
Tổ hợp Pantsir
Tổ hợp Pantsir

Tổng giám đốc tập đoàn “Các tổ hợp có độ chính xác cao” của Nga, ông Alexander Denikov cho biết thế hệ mới của tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir sẽ ra mắt vào năm 2017.

“Tôi nghĩ, sau 3 năm nữa, Pantsir mới sẽ hoàn thành với những tính năng hoàn toàn mới, vượt trội so với những tính năng hiện có của hệ thống này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sản xuất các mẫu Pantsir biến thể dành cho mọi binh chủng", ông Alexander Denikov.

Tuyên bố của ông Alexander Denikov một lần nữa khẳng định tham vọng đưa "Quái thú" Pantsir trở thành một hệ thống pháo-tên lửa phòng không có một không hai. Một hệ thống có thể trang bị cho nhiều binh chủng, chứ không phải chỉ riêng lực lượng phòng không.

Trước đó, Phó tổng giám đốc “Các tổ hợp có độ chính xác cao”, ông Dmitri Konoplev cho biết Nga đang sản xuất được biến thể Pantsir dành cho Lục quân, đặt trên xe bánh xích.

“Trong thời gian ngắn tới, hệ thống Pantsir này sẽ được biên chế vào các đơn vị. Hiện trên thế giới, chưa có bất kỳ hệ thống nào tương tự như biến thế Pantsir này", ” ông Konoplev cho hay.

Pantsir-S1 là một tổ hợp pháo-tên lửa tự hành mặt đất, được dùng để bảo vệ các mục tiêu dân sự và quốc phòng tầm gần trước mọi cuộc tấn công bằng đường không, thậm chí là trên bộ và ngầm.

Hệ thống Pantsir-S1 có 2 pháo cao tốc 2A38M 30mm và 12 tên lửa phòng không tầm thấp 57E6. Pháo 2A38M có tốc độ bắn tối đa 2.500 phát/phút, tầm bắn tối đa 4km, tầm cao tối đa 3km.

Tên lửa đối không tầm ngắn 57E6 nặng 90kg, dài 3,2m, lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 20kg.
Thanh Bình (Thanh Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem