Mục tiêu đánh chặn bị tiêu
diệt gần đảo san hô Kwajalein (Quần đảo Marshall, Thái Bình Dương). Các mục
tiêu được bắn ra gần như đồng thời. Mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt với sự giúp
đỡ của hệ thống phòng thủ Aegis trên tàu khu trục Decatur và tên lửa SM-3. Mục
tiêu thứ hai bị bắn rơi bởi hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối
THAAD di động.
“Cuộc thử nghiệm này đã được
lên kế hoạch từ hơn 1 năm trước và không hề có liên quan tới các sự kiện gần
đây tại Cận Đông” - Lầu Năm Góc cho hay.
Hệ thống Aegis trên tàu tàu
tuần dương tên lửa lớp Ticonderoga.
Theo dữ liệu của Lầu Năm
Góc, các hệ thống phòng thủ đều hoạt động rất tốt.
Năm 2001, các hệ thống phòng
thủ của Mỹ đã tiêu diệt được 62 mục tiêu trong tổng số 78 mục tiêu được bắn ra.
Aegis là viết tắt của cụm từ
Airbonne Early-waring Ground Intergration Segment (Bộ phận hợp nhất thông tin cảnh
báo sớm đường không trên mặt đất), để đối phó với các tình huống chiến đấu khác
nhau, đặc biệt là để phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Hệ thống Aegis được Lockheed
Martin thiết kế và đưa vào sử dụng lần đầu đầu tiên từ năm 1987 trên tuần dương
hạm Ticonderago, biến thể sử dụng trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke được đưa
vào sử dụng năm 1991.
THAAD là hệ thống tên lửa được thiết kế để đánh chặn
tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Ngoài ra, nó cũng có khả năng hạn chế
trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). THAAD được thiết kế
và phát triển bởi Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin.
Chương trình
THAAD được khởi xướng vào năm 1987. Năm 2008, hệ thống THAAD chính thức đi vào
phục vụ trong quân đội Mỹ.
Thanh Bình (Thanh Bình)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.