PGS - TS Chung Á: Nên “phi hình sự hóa” mại dâm

Thứ năm, ngày 27/02/2014 11:25 AM (GMT+7)
Ngày 26.2, trao đổi với phóng viên NTNN, PGS-TS Chung Á - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS Việt Nam cho biết, ông không đề xuất lập phố “đèn đỏ” như một số báo đã đưa.
Bình luận 0
Ông Á nói rõ, quan điểm của ông là không nên nhìn nhận vấn đề mại dâm một cách quá cực đoan, coi đó là tệ nạn xã hội, suy đồi đạo đức, đồi trụy văn hóa. Nhìn từ góc độ nhân văn hơn, mại dâm đã giảm thiểu được nhiều vi phạm pháp luật như bạo lực, quấy rối tình dục, hiếp dâm khi một số người bị thiếu thốn về tình dục. “Lịch sử cho thấy, nhiều nước đã gay gắt bài trừ mại dâm mà vẫn không thể dẹp bỏ mà còn làm nảy sinh nhiều hậu quả hơn” - TS Á chia sẻ.

Theo ông Á, chúng ta không nên tuyệt đối cấm mại dâm vì như thế mại dâm sẽ đi vào bí mật, biến tướng khó kiểm soát, nguời hành nghề không được bảo vệ cũng dễ bị bạo lực, bóc lột, bị buôn bán, lửa đảo và không kiếm soát được bệnh tật lây qua đường tình dục và HIV/AIDS. Ông Á cho rằng nên “phi hình sự hóa mại dâm”, coi mại dâm là một thực tế xã hội, tiến hành quản lý nhằm giảm hại do mại dâm gây ra cho cộng đồng.

Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem