PGS.TS Bùi Hoài Sơn
-
Chia sẻ với Dân Việt về vụ ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh đề xuất mặc áo dài ngũ thân khi họp Quốc hội, viếng Lăng Bác... PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, quan điểm của ông trong giữ gìn truyền thống không có nghĩa là gìn giữ đống tro mà là truyền tiếp ngọn lửa.
-
Để có thêm nhiều góc nhìn và giải pháp trong việc chấn chỉnh, khắc phục tình trạng ứng xử lệch chuẩn, quảng cáo sai sự thật… trong giới nghệ sĩ, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực, Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội.
-
Chia sẻ với Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, bên cạnh những giá trị tốt đẹp tiếp tục được củng cố thì cũng có không ít biểu hiện “lệch chuẩn”, hành vi “phản giá trị”… xuất hiện nhiều lên trong xã hội.
-
“Chúng ta từng có giai đoạn bỏ qua những khía cạnh kinh tế của văn hóa nên đã tạo ra những sản phẩm không thu hút được sự quan tâm của khán giả”, đó là quan điểm của PGS.TS Bùi Hoài Sơn trong cuộc trò chuyện với Dân Việt.
-
"Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 sẽ tạo điều kiện để văn hóa thấm sâu hơn những vấn đề của kinh tế, chính trị, xã hội… để giúp cho văn hóa phát triển bền vững hơn", PGS.TS Bùi Hoài Sơn phát biểu.
-
“Quy định này chỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ thì không có vấn đề gì phải bàn cãi”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
-
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia VN nhận định: “Văn nghệ sĩ là những người nổi tiếng, được biết đến rộng rãi, chính vì thế những phát ngôn hay phong cách sống, ứng xử không phù hợp với các giá trị đạo đức của họ có tác động tiêu cực hơn nhiều đối tượng khác"