PGS.TS Trần Đắc Phu: Hà Nội cần thực hiện Công điện 15 thật chặt

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 23/07/2021 18:22 PM (GMT+7)
Số ca Covid-19 ở Hà Nội đang không ngừng gia tăng. PGS.TS Trần Đắc Phu nhận định, Hà Nội là "vùng trũng" nên nguy cơ bùng phát dịch rất lớn nếu không thực hiện nghiêm Chỉ thị 15.
Bình luận 0

Trước tình hình số ca Covid-19 tăng nhanh trong vài ngày gần đây, Hà Nội đã xây dựng kịch bản cho trường hợp từ 5.000-10.000 ca Covid-19. 

Nhận định về tình hình dịch tại Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế) cho biết, Hà Nội là "vùng trũng" về dịch Covid-19, là nơi người dân từ các vùng dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM... đổ về. 

Do đó, việc Hà Nội còn có những ca Covid-19 lẩn quất trong cộng đồng là không tránh khỏi vào thời điểm này. 

PGS.TS Trần Đắc Phu: "Hà Nội là vùng trũng, rất dễ bùng phát dịch Covid-19" - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh BYT

Theo PGS Phu, ngay từ đầu Ban Chỉ đạo đã nhận định nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại Hà Nội là rất cao. Vì thế, dù số ca phát hiện chưa quá nhiều song Hà Nội đã quyết định thực hiện Công điện 15 và thêm nhiều biện pháp chặt hơn. 

Tuy nhiên, PGS Phu nhấn mạnh, để ngăn chặn dịch thì vấn đề quan trọng là phải thực hiện nghiêm Công điện 15, nếu không nghiêm sẽ khó khăn trong khống chế dịch vì đã có ca cộng đồng.

"Hiện tại dịch bệnh tại Hà Nội trong tầm kiểm soát, truy vết và xét nghiệm được hết các trường hợp F1, thậm chí lấy mẫu diện rộng xung quanh ổ dịch. Tuy nhiên ngoài truy vết, phong tỏa diện hẹp, thực hiện giãn cách thì việc quan trọng là tiếp tục phát hiện ổ dịch mới", PGS Phu nói. 

Ngoài ra, PGS Phu nhấn mạnh cần phải xét nghiệm tất cả các trường hợp ho, sốt, cho dù người này có đi yếu tố dịch tễ (đi từ vùng dịch về, tiếp xúc với F0, F1...). Vì đây chính là những ca chỉ điểm để có thể mở rộng xét nghiệm ra cộng đồng, đánh giá tình hình dịch của thành phố nhằm đưa ra các phương án ứng phó kịp thời. 

"Vào thời điểm này, người dân có biểu hiện ho, sốt không nên mua thuốc uống, tự điều trị ở nhà cũng  không nên chạy ngay đến bệnh viện khám ngay. 

Người dân ho, sốt nên thông báo cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và xét nghiệm Covid-19 miễn phí khi cần thiết. Vì nếu vội vàng chạy đến bệnh viện, nếu không bị Covid-19 cũng có thể có nguy cơ lây nhiễm từ bệnh viện và những người đến bệnh viện khác. 

Còn trường hợp bị mắc Covid-19 thì có thể trở thành nguồn lây cho nhiều người tại bệnh viện", PGS Phu phân tích thêm. 

Theo PGS Phu, các nhà thuốc cũng cần nâng cao cảnh giác đối với người đến mua thuốc giảm sốt, điều trị ho... Đối với trường hợp này đều phải yêu cầu khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế. 

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã có 656 trường hợp Covid-19, riêng từ ngày 5/7 đến trưa 23/7 là 387 trường hợp. Những ngày gần đây số mắc Covid-19 của Hà Nội liên tục gia tăng, có ngày lên đến hơn 60 ca. Đáng chú ý, Hà Nội cũng phát hiện hơn 20 ca dương tính thông qua lấy mẫu các trường hợp sốt, ho tại cộng đồng.
PGS.TS Trần Đắc Phu: "Hà Nội là vùng trũng, rất dễ bùng phát dịch Covid-19" - Ảnh 3.

Khuyến cáo phòng dịch Coivd-19 của Bộ Y tế. Ảnh BYT

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem