Phá rừng ở Gia Lai: Chưa khám nghiệm hiện trường vì trời nhiều mây

Lê Kiến Thứ ba, ngày 26/12/2017 18:41 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ phá rừng ở Gia Lai, đoàn khám nghiệm liên ngành của tỉnh này vừa đến chân núi liền quay trở về, không tiếp tục kiểm tra hiện trường theo kế hoạch do trời nhiều mây, mưa phùn nên không thể dùng thiết bị định vị GPS.
Bình luận 0

Sáng 26.12, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Gia Lai gồm: Công an, Viện kiểm sát, Chi cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm Chư Păh và UBND 2 xã Chư Đăng Ya, Đắk Tờ Ver tập trung vào khu vực rừng giáp ranh 2 huyện Chư Păh - Đắk Đoa, khám nghiệm hiện trường theo kế hoạch. Tuy nhiên, khi Đoàn vừa lên đến bãi tập kết dưới chân núi Chư Đăng Ya thì bất ngờ dừng lại, quay trở về.

Theo một cán bộ công an phụ trách chuyến đi, trời nhiều mây, mưa phùn nên không thể dùng thiết bị định vị GPS để xác định vị trí cây gỗ bị phá. Do vậy, kế hoạch khám nghiệm hiện trường, đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc phải tạm hoãn.

img

Đoàn không thể khám nghiệm vì trời nhiều mây.

Có mặt trong Đoàn khám nghiệm sáng nay, ông Nguyễn Văn Nội - Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya ý kiến: Để ngăn chặn hiệu quả lâm tặc vào rừng khai thác gỗ trái phép, cần có một quy chế phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm, chủ rừng và địa phương. Ngay cửa rừng phải được đặt chốt bảo vệ, giao trách nhiệm cho từng đơn vị tránh tình trạng đổ lỗi cho nhau. Con đường này, nếu đào hào, móc mương mà không quản lý chặt, lâm tặc cũng sẽ san ủi và lại tiếp tục vào rừng.

img

Vừa đến cửa rừng, đoàn khám nghiệm phải quay về vì không dùng được thiết bị định vị GPS do trời nhiều mây.

Như Dân Việt đã phản ánh, rừng ở khu vực núi Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh) và các vùng phụ cận giáp với huyện Đắk Đoa (Gia Lai) bị phá rất nghiêm trọng. Thời điểm phóng viên tiếp cận hiện trường phát hiện hàng chục lóng gỗ được lâm tặc tập kết bên đường vào rừng. Những cây gỗ 2-3 người ôm có dấu vết vẫn còn rất mới.

Thâm nhập sâu hơn vào trong rừng, chúng tôi phát hiện rất nhiều cây gỗ to bị lâm tặc đốn hạ nằm khắp nơi. Tính sơ sơ có nhiều lóng gỗ vẫn còn trong rừng chưa bị lâm tặc kéo về.

Bước đầu xác định, rừng bị phá nằm trên địa phận xã Đắk Tờ Ver (huyện Chư Păh, thuộc quản lý của Ban quản lý Dự án 661 - Tỉnh đội Gia Lai, đơn vị được UBND tỉnh giao trồng và bảo vệ rừng) và xã Đắk Krong (huyện Đắk Đoa). 

img

Khúc gỗ to được lâm tặc tập kết bên đường.

Mới đây, UBND huyện Chư Păh có báo cáo nhanh về tình trạng phá rừng xảy ra trên khu vực mà báo chí từng phản ánh. Qua 2 đợt kiểm tra ngày 7.12 và 17.12, chỉ phát hiện 24 lóng gỗ tròn với khối lượng 20,6m3 gỗ nhóm 5-6 (gỗ giẻ, bứa, săng mã). Về vị trí gốc cây rừng bị phá được xác định có 16 gốc, cụ thể: Tại tiểu khu 208 thuộc Ban 661 (địa phận trên xã Đắk Tơ Ver, Chư Păh) phát hiện có 10 gốc; Tiểu khu 431, xã Đắk Krong (huyện Đắk Đoa) có 6 gốc. Tất cả đều có đường kính từ 35-90cm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem