Phá tiếp 20ha rừng ở Bình Định: Lại lơ là quản lý

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 06/10/2017 07:49 AM (GMT+7)
Khoảng 20ha rừng phòng hộ tại xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân, Bình Định) vừa bị xóa sổ. Chính quyền địa phương đang yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để lâm tặc lộng hành.
Bình luận 0

Xác nhận khoảng 20ha rừng tại tiểu khu 108 (xã Đắk Mang) vừa bị tàn phá, ông Nguyễn Hữu Khúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết: “Khu vực rừng bị tàn phá là rừng phòng hộ, do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân quản lý. Tuy nhiên, Ban đã giao khoán cho cộng đồng người dân thôn O6 trông coi”.

Theo ông Khúc, thời điểm phá rừng diễn ra trong tháng 8. 2017, thế nhưng cơ quan chức năng phát hiện vụ việc quá chậm. Hiện tại, các đối tượng phá rừng được xác định là người dân thôn T6 (xã Đắk Mang). Sau khi chặt phá, một số diện tích đã bị đốt, dọn thực bì và trồng cây keo lai. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng phát hiện thì họ khai nhận chỉ là người làm thuê.

img

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ tại xã Đắk Mang, Hoài Ân.

“Thời điểm phá rừng, phía kiểm lâm đang giao thời Hạt trưởng nên nắm bắt địa bàn yếu, lơ là. Trong khi đó, Ban quản lý rừng phòng hộ thực hiện việc kiểm tra, giám sát chậm nên để xảy ra tình trạng trên. Nhưng thực tế, đường đi đến khu vực phá rừng có trở ngại rất lớn nên việc anh em đi kiểm tra thường xuyên rất khó khăn”, ông Khúc phân trần.

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân cho hay, 20ha rừng phòng hộ bị tàn phá chỉ là con số thống kê ban đầu. Hiện nay, Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn Bình Định đã đến hiện trường vụ phá rừng để giám định thiệt hại, từ đó sẽ có kết quả chính xác về tổng diện tích bị tàn phá. Thời gian tới, khi đủ cơ sở pháp lý, UBND huyện sẽ chỉ đạo mở rộng điều tra, sớm xác định đối tượng vi phạm để có hướng xử lý.

“Chúng tôi đã chỉ đạo cho Ban quản lý rừng phòng hộ kiểm điểm lãnh đạo Ban, cán bộ phụ trách. Hạt kiểm lâm kiểm điểm lãnh đạo và cán bộ phụ trách. Chủ tịch xã Đắk Mang cũng chịu trách nhiệm khi để người dân phá rừng mà không báo cáo”, ông Khúc khẳng định.

img

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều người dân trồng keo trên chính khu vực rừng bị phá

Ông Hoàng Phi Long - Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết: “Quan điểm của huyện là xử lý kiên quyết, kiểm điểm trách nhiệm chủ rừng, cá nhân để xảy ra vụ phá rừng trên. Đặc biệt, phải tìm ra thủ phạm gây ra vụ phá rừng tại xã Đắk Mang để xử lý nghiêm trước pháp luật”.

Trước đó, Dân Việt cũng vừa phản ánh chi tiết vụ phá tan hoang 60,9ha rừng tại An Lão, Bình Định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem