Phải bỏ thi vào trường Y vì đau ruột thừa

Thứ hai, ngày 04/07/2011 14:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 3.7, Hà đến làm thủ tục dự thi tại hội đồng thi Trường ĐH Y Dược Huế nhưng đến 14 giờ cùng ngày, Hà bất ngờ bị đau bụng dữ dội và được bạn đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế.
Bình luận 0

Đó là trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Hà (19 tuổi, ngụ xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An), dự thi vào khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Huế (Đại học Huế).

img

Thí sinh Nguyễn Thị Hà tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Hà được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm ruột thừa và phải phẫu thuật kịp thời. Ca phẫu thuật được các bác sĩ thực hiện lúc 22 giờ ngày 3.7, đến sáng 4.7, sức khỏe của thí sinh này vẫn chưa bình phục nên không thể tham gia dự thi.

Tiếp xúc với PV tại bệnh viện, Hà cho biết em rất buồn vì đã phải bỏ lỡ kỳ thi vì cơn đau bất ngờ.

“Giờ em chỉ mong sức khỏe bình phục thật nhanh để có thể dự thi đợt 2 vào khoa Điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược Huế”- Hà buồn nói.

Đây là năm thứ 2 Hà dự thi đại học. Năm 2010, thí sinh này từng dự thi vào Đại học Y Dược Huế nhưng bị trượt do thiếu điểm.

Hà xuất thân trong gia đình nông dân, hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian học THPT, 3 năm liền Hà là học sinh giỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem