Phải làm tốt cả công tác dân vận và “quan vận”

Chủ nhật, ngày 24/06/2012 19:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 22.6, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2012.
Bình luận 0

Các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc nhìn nhận, một bộ phận người dân băn khoăn về chất lượng tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế nước ta trước nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới; tình trạng kém hiệu quả và thất thoát vốn nhà nước của nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước.

Dư luận cho rằng, cần đổi mới mạnh mẽ quản lý vĩ mô nền kinh tế; cơ chế bổ nhiệm cán bộ nói chung và cán bộ quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp nói riêng. Tình trạng nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc giải thể đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải có tư duy, chiến lược và sách lược mới trong phát triển kinh tế, trong các chính sách đáp ứng và phục vụ đời sống dân sinh cho sát và hợp lý hơn...

Báo cáo tại hội nghị cũng cho biết, thời gian qua xảy ra một số cuộc khiếu kiện đông người, vượt cấp, chủ yếu liên quan đến thu hồi, giải phóng mặt bằng nhưng chưa được các cấp chính quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng... Cụ thể là một số vụ việc như ở huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng), Văn Giang (Hưng Yên), Duy Tiên (Hà Nam), Vụ Bản (Nam Định)... đã tác động không tốt tới dư luận xã hội.

Hội nghị cũng đã sơ kết hơn 2 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng cho biết, thực hiện Kết luận 62, Đảng đoàn T.Ư Hội NDVN đã xây dựng đề án trình Ban Bí thư ban hành Kết luận 61 về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp NDVN giai đoạn 2010-2020”. Kết luận 61 được cụ thể hóa bằng Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc Hội NDVN trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020".

Kết luận Hội nghị, bà Hà Thị Khiết - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư nhấn mạnh, trước tình hình mới, công tác dân vận đặt ra nhiều thách thức. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội không chỉ chú trọng làm công tác dân vận mà phải làm cả công tác “quan vận”. Những người làm công tác dân vận phải có trách nhiệm với Đảng, với nhân dân để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem