Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Bóng đá đẹp giải trí

Phạm Xuân Nguyên Thứ sáu, ngày 18/06/2021 11:36 AM (GMT+7)
Roberto Mancini đã tạo ra đội tuyển Italia hiện nay. Các đội tuyển quốc gia thường phản chiếu, lặp lại những nét cơ bản của lối đá bóng ở mỗi nước. Mancini là ngoại lệ…
Bình luận 0

Đó là quan điểm bóng đá của Roberto Mancini, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Italia đang tham dự Euro 2020. Từ chỗ không lọt được vào World Cup 2018 tổ chức tại Nga, đội tuyển Italia dưới bàn tay tổ chức và huấn luyện của Mancini đã mở màn giải đấu lớn nhất châu Âu bằng hai trận thắng đều bằng tỷ số 3-0, trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp trước một trận đấu. Bóng đá giải trí là cách chơi bóng đá đẹp, giàu tính công hiến, có hiệu suất ghi bàn cao để đưa lại niềm vui lớn nhất cho khán giả.

Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Bóng đá đẹp giải trí - Ảnh 1.

HLV Roberto Mancini.

Từ những ngày đầu cầm đội tuyển, Mancini đã truyền cho cả đội một tư duy bóng đá mới: "Chơi nhiệt huyết, luôn tấn công, gây sức ép, thường xuyên hướng đến sự vượt trội đối thủ và cái đẹp". Ông đã thực hiện một cuộc cách mạng trong trò chơi bóng đá của người Italia. Nhờ đó đội tuyển màu thiên thanh đã hồi sinh kỳ diệu như con phương hoàng bay lên từ đống tro tàn. Xem hai trận đấu vừa qua của đội tuyển Italia người xem thấy hứng khởi vui thích với mỗi đợt lên bóng, với từng đường bóng, với mỗi bàn thắng. Đó không còn là một đội tuyển già nua chỉ biết và thích phòng ngự đổ bê tông, mà là một đội tuyển trẻ chơi bóng phóng khoáng, mạnh mẽ, tất cả cùng tham gia phòng ngự và tấn công, nhưng vẫn để cho các cầu thủ được phát huy cách chơi của mình. Toàn đội là một tập thể gắn kết về tinh thần và lối chơi, người trẻ và người có kinh nghiệm hòa hợp với nhau, tạo ra niềm vui cho cả đội. Niềm vui ở bên trong đội như thế lâu nay đội tuyển Italia không có được. Từ đó vượt ra ngoài bóng đá, tập thể đội tuyển còn đáng làm gương cho cả nước. Một nhà báo đã phấn khích viết trên tờ "La Gazzetta dello Sport": "Đối với Italia, nơi sự thống nhất là điều hiếm hoi trong mọi lĩnh vực đời sống, bóng đá có thể trở thành tấm gương. Tấm gương của việc một tập thể có thể hoạt động có tính hiệu quả và quan trọng đến mức nào".

Roberto Mancini đã tạo ra đội tuyển Italia hiện nay. Các đội tuyển quốc gia thường phản chiếu, lặp lại những nét cơ bản của lối đá bóng ở mỗi nước. Mancini là ngoại lệ. Ông đã đảo ngược lối chơi quen thuộc của đội nhà và chứng minh rằng có thể chiến thắng bằng cách đó. Ông đã thay đổi tư duy của đội tuyển. Ông đã biết cách truyền triết lý bóng đá của mình cho từng cầu thủ để họ biết cầm bóng, tìm kiếm khoảng không và xông lên tấn công. Ông biết cách không gây áp lực cho họ, mà  động viên họ bình tĩnh và tự tin khi vào cuộc. Ông đã tạo đội bóng thành một gia đình chung. Tất cả những điều nói về Mancini ở đây cũng có thể liên hệ cho Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Và đó chính là chìa khóa thành công của hai người này trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia.

Euro 2020 vẫn đang ở vòng đấu bảng. Đội tuyển Italia đã lọt vào vòng sau nhưng để có thể có mặt tại trận chung kết ở sân Wembley thì họ còn phải trải qua những trận đấu cam go phía trước, nhất là ở vòng đấu loại trực tiếp. Hy vọng với triết lý bóng đá mới của huấn luyện viên Roberto Mancini, đội bóng màu thiên thanh sẽ tiếp tục chơi hay, thắng đẹp để có thể đi tới trận cuối cùng và chiến thắng nâng cao chiếc cúp vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem