Phân hiệu ĐH Bình Dương tại Cà Mau nói gì về thông báo đóng học phí chậm bị phạt?

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 10/10/2014 14:54 PM (GMT+7)
Liên quan đến thông tin những bức xúc của sinh viêc đang theo học Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau về việc nhà trường sẽ phạt nếu chậm đóng học phí kỳ I, năm học 2014-2015, phóng viên đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo trường.
Bình luận 0
Ngày 10.10 trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đinh Chí Hiếu – Phó Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Bình Dương ở Cà Mau khẳng định: “Ý nghĩa thực sự của việc ra thông báo có nội dung nói trên chủ yếu là đánh vào ý thức và trách nhiệm của sinh viên. Nghĩa là đã học thì phải có nghĩa vụ đóng tiền học phí, chứ không nhằm vào mục đích lấy tiền của sinh viên”.

img

Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau

Cũng theo ông Hiếu, có một số sinh viên của trường có hoàn cảnh thật sự khó khăn, được địa phương xác nhận, nhà trường đã từng giảm 50% tiền học phí, thậm chí là miễn hẳn tiền học phí.

“Để tiện cho việc xin việc của các em sau này, nhà trường còn tổ chức dạy thêm một số môn kỹ năng mềm như: Dạy đàn, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp…không thu tiền” – ông Hiếu nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, với nội dung thông báo thì nhà trường có thật sự phạt tiền cao nhất là 10% đối với những sinh viên cố tình chậm đóng học phí 30 ngày trở lên hay không, thông báo này có đúng quy định hay không, bà Đoàn Thị Bẩy – Phó Giám đốc Phân hiệu khẳng định không có chuyện thu tiền phạt 10% đối với sinh viên của mình.

“Hiện tại, nhà trường đã cho hơn 600 sinh viên (hệ Cao đẳng và Đại học) của trường gia hạn đóng học phí. Ngoài ra, trường có 4 sinh viên hệ Cao đẳng sắp ra trường nhưng vẫn nợ tiền học phí ba bốn kỳ, nhà trường vẫn không phạt” – bà Bẩy nói.

Còn với câu hỏi thông báo có đúng quy định hay không, bà Bẩy không trả lời thẳng vấn đề mà chỉ cho biết, mỗi trường đều có những quy định riêng của họ.

Lãnh đạo phân hiệu này cũng giải thích nguyên nhân ra thông báo là do có một số phụ huynh đề nghị nhà trường quản lý chặt chẽ sinh viên giùm họ vì có một số sinh viên xin tiền cha mẹ đôi ba lần để đóng học phí.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, nhiều sinh viên và phụ huynh cho rằng, thông báo của nhà trường vô hình chung đã gây áp lực cho họ.

“Sợ bị phạt nên dù có thiếu tiền chúng tôi cũng tìm cách để cho con em mình đóng tiền học phí” – một phụ huynh nói.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, nhiều phụ huynh bức xúc khi trường ra thông báo có nội dung: Những sinh viên của trường đóng học phí chậm (sau ngày 15.10, hạn chót nhà trường thu học phí - PV) mà không có đơn xin gia hạn sẽ phải chịu mức phạt như sau: chậm dưới 10 ngày bị phạt 3%/học phí, chậm dưới 20 ngày chịu phạt 5%/học phí, còn chậm 30 ngày trở lên phải chịu mức phạt nặng là 10%/mỗi tháng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem