Phần kết sau vụ “bị bạn làm ăn lật lọng, hộ nuôi tôm thiệt hại”

An Sơn Thứ ba, ngày 21/04/2015 08:33 AM (GMT+7)
Báo NTNN số ra ngày 4.3 đăng bài “Bạn làm ăn lật lọng, hộ nuôi tôm thiệt hại”, phản ánh việc sau khi góp vốn, thành lập nhóm hộ với ông Nguyễn Văn Hùng để thuê 15ha đất tại xã Điền Môn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) thực hiện dự án nuôi tôm, các ông Nguyễn Yên Phong, Nguyễn Văn Dũng bị ông Hùng gạt ra khỏi dự án... khiến ông Phong và ông Dũng đứng trước nguy cơ mất trắng tiền của, công sức đầu tư.
Bình luận 0

Sau khi Báo NTNN phản ánh vụ việc, UBND huyện Phong Điền đã tổ chức buổi đối thoại với ông Phong, ông Dũng và các thành phần khác có liên quan.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Đại Vui - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền chỉ đạo Phòng TNMT và Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện lập hồ sơ, thủ tục bổ sung tên ông Phong và ông Dũng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo đảm quyền lợi cho hai ông này.

Đối với công trình nhà xưởng do ông Hùng liên kết với doanh nghiệp xây dựng trái phép, UBND huyện yêu cầu phải tháo dỡ toàn bộ trong vòng 90 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem