Pháo nổ
-
Mặc dù trên địa bàn cả nước đã có những vụ tai nạn do thanh thiếu niên tự chế pháo nổ gây ra, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo, nhưng dịp gần Tết, nhiều em vẫn mua nguyên liệu thuốc nổ trên mạng xã hội rồi học cách tự chế pháo để sử dụng trái phép.
-
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình vừa phát đi thông báo, hướng dẫn người dân một số quy định về quản lý và sử dụng pháo.
-
Cứ đến gần Tết là các tai nạn do pháo nổ lại gia tăng, hầu hết là thanh thiếu niên tự mua thuốc nổ về nhà tự chế pháo và xảy ra tai nạn.
-
Sau tiếng nổ rất lớn, một nhóm trẻ khoảng 12-13 tuổi tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) bị thương. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng 1 cháu nhỏ đã tử vong.
-
Hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe Wave đi trên đường Hoàng Thi thuộc địa bàn thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) bị tổ công tác yêu cầu kiểm tra và phát hiện đang vận chuyển 44 cuộn pháo nổ.
-
Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương chiều 25/11 cho hay, cơ quan công an đang bắt giữ 1 đối tượng cất giấu hơn 9 kg pháo nổ.
-
Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vừa bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép gần 28kg pháo hoa nổ.
-
Công an Sơn La đã vận động đối tượng mua 19 giàn pháo nổ loại 36 ống, tại khu vực biên giới về sử dụng và bán kiếm lời, giao nộp cho lực lượng chức năng.
-
Việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra trên mạng xã hội vào dịp Tết nguyên đán sắp đến. Nhiều đối tượng còn lợi dụng danh nghĩa bán pháo hoa Nhà máy Z121 để công khai bán pháo lậu.
-
Ngày 13/1, tại khu vực tổ 6, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công an thành phố Sơn La đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ.