Pháp phát hiện chấn động về hàng nghìn kẻ ấu dâm hoạt động trong nhà thờ

Phương Đăng (theo ABC News) Thứ hai, ngày 04/10/2021 15:00 PM (GMT+7)
Một ủy ban độc lập kiểm tra lạm dụng tình dục trong Nhà thờ Công giáo La Mã ở Pháp tin rằng, 3.000 kẻ lạm dụng tình dục trẻ em, 2/3 trong số này là linh mục đã làm việc trong nhà thờ suốt 70 năm qua, theo ABC News.
Bình luận 0
Pháp phát hiện chấn động về hàng nghìn kẻ ấu dâm hoạt động trong nhà thờ - Ảnh 1.

Giáo hội Công giáo Pháp đã đề xuất bồi thường tài chính cho những người từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ảnh Reuters.

Con số trên được đưa ra bởi Chủ tịch ủy ban, Jean-Marc Sauvé trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật 3/10 trên báo Journal du Dimanche. Ủy ban đã điều tra trong 2 năm rưỡi. Những phát hiện đầy đủ của cuộc điều tra dự kiến sẽ được công bố vào thứ Ba 5/10.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Sauvé không đưa ra con số nạn nhân bị lạm dụng tình dục nhưng cho biết bản báo cáo đầy đủ sẽ bao gồm một ước tính.

“Chúng tôi đánh giá con số (những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em) là 3.000, trong tổng số 11.500 linh mục và giáo dân kể từ những năm 1950. 2/3 trong số họ là linh mục”, ông Sauvé nói.

Báo cáo của ủy ban đã xem xét các kho lưu trữ của nhà thờ, tòa án và cảnh sát cũng như các cuộc phỏng vấn với các nhân chứng. Dù chưa được công bố chính thức nhưng nhiều chi tiết của cuộc điều tra đã bị rò rỉ từ trước.

Ông cho biết 22 trường hợp đã được chuyển cho các công tố viên vì tội danh của họ vẫn có thể bị truy tố. Hơn 40 trường hợp bị cáo buộc phạm tội đã hết thời hạn để bị truy tố nhưng các nghi phạm vẫn còn sống nên đã được chuyển đến các quan chức nhà thờ, theo ông Sauvé.

“Từ năm 1950 đến năm 1970, nhà thờ hoàn toàn thờ ơ với các nạn nhân: Họ được xem là không tồn tại, những đau khổ gây ra cho trẻ em đã bị bỏ qua. Các giai đoạn sau đó thì khác nhau", ông Sauvé nhấn mạnh thêm.

"Thật đau đớn vì những gì các nạn nhân phải chịu đựng. Đối với những kẻ lạm dụng, tôi xấu hổ thay, tôi không thể hiểu được", Đức Tổng giám mục d'Ornellas của Giáo phận Rennes, Dol và Saint-Malo cho biết.

Ủy ban được thành lập vào năm 2018 bởi Hội đồng Giám mục Pháp để đáp ứng với ngày càng nhiều các cáo buộc lạm dụng tình dục trong nhà thờ.

Vào tháng 6, Giáo hoàng Francis cho biết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của Giáo hội Công giáo là một "thảm họa" trên toàn thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem