Pháp ra tuyên bố khiến Syria, Nga nóng mặt

Tiểu Đào Thứ sáu, ngày 18/01/2019 19:30 PM (GMT+7)
Tổng thống Emmanuel Macron đã thề sẽ giữ lính Pháp ở lại miền đông bắc Syria trong năm nay để chiến đấu với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bình luận 0

img

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

“Việc đồng minh Mỹ của chúng ta thông báo rút khỏi Syria sẽ không tác động tới mục tiêu chiến lược là tiêu diệt hoàn toàn IS”, Reuters dẫn lời phát biểu của Tổng thống Macron trước quân đội tại Toulouse vào hôm 17.1.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Pháp cho rằng vụ đánh bom cảm tử nhằm vào binh sĩ Mỹ tại thành phố Manbij cho thấy cuộc chiến chống lại IS vẫn còn tiếp diễn và sẽ bước vào giai đoạn “quyết định” trong vài tháng tới.

“Chúng ta sẽ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực Levant dưới khuôn khổ của liên quân quốc tế… trong những năm tới”, ông Macron cho hay.

Levant là thuật ngữ mô tả một khu vực rộng lớn ở phía Đông Địa Trung Hải, nhưng từ này có thể được dùng như một thuật ngữ địa lý để biểu thị một khu vực rộng lớn ở Tây Á hình thành bởi các vùng đất giáp với bờ biển phía đông Địa Trung Hải, giáp ranh giới về phía bắc là dãy núi Taurus, về phía nam là sa mạc Ả Rập, và về phía tây là Địa Trung Hải, trong khi về phía đông đó mở rộng về phía dãy núi Zagros.

Levant bao gồm Lebanon, Syria, Jordan, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine. Đôi khi cũng bao gồm cả Cyprus, bán đảo Sinai và Iraq.

Viện Khảo cổ học UCL mô tả Levant là "ngã tư giữa Tây Á, Đông Địa Trung Hải và Đông Bắc Phi".

Vào tháng 12.2018, vị Tổng thống Pháp đã lên tiếng chỉ tích quyết định rút quân Mỹ ra khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump, đồng thời khẳng định “đồng minh là phải dựa được vào nhau”. Theo South Front, dường như nhà lãnh đạo Pháp muốn nói quan hệ liên minh giữa liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đối lập, chống chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.

Hiện tại, Paris đang là quốc gia dẫn đầu nỗ lực duy trì sự hiện diện quân sự của phương Tây ở miền đông bắc Syria. Mặc dù châu Âu tuyên bố sự hiện diện này là để chống lại IS, nhiều nhà quan sát địa phương lại tin rằng Pháp chỉ muốn lợi dụng SDF làm công cụ để gây áp lực lên chính phủ Syria.

Được biết, sự hiện diện của Mỹ, Pháp và liên quân quốc tế không hề được chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn, đồng ý. Cộng hòa Hồi giáo và Nga – đồng minh, đồng thời cũng là quốc gia duy nhất được Damascus phê chuẩn – đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc triển khai quân của phương Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem