Phạt 9 doanh nghiệp đưa lao động “chui” sang Libya

Thứ sáu, ngày 11/11/2011 07:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 10.11, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 Công ty vi phạm Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Bình luận 0

Theo thống kê, các công ty này tổ chức đưa hơn 1.000 lao động đi làm việc "chui" tại Libya không đăng ký hợp đồng với Cục Quản lý lao động ngoài nước. Đến khi chiến sự tại Libya xảy ra (tháng 4. 2010), các công ty này mới trình báo số lao động còn mắc kẹt tại Libya để yêu cầu hỗ trợ sơ tán.

Trong số 9 công ty, có Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - Công ty TNHH một thành viên (COMA) bị phạt cảnh cáo do đã không thanh lý hợp đồng với người lao động theo quy định; 8 công ty còn lại bị phạt tiền, mỗi công ty 25 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem