Phát hiện bom khủng, tàu Bắc-Nam phải dừng chuyến

Thứ bảy, ngày 14/04/2012 14:24 PM (GMT+7)
Dân Việt - Quả bom này có ký hiệu USA, dài khoảng 1,8m, nặng 250 kg, ngòi nổ của quả bom còn nguyên vẹn.
Bình luận 0

Chiều 13.4, khi đang thi công phần móng mới của cầu đường sắt vượt sông Đò Lèn (thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung), các công nhân đã phát hiện một quả bom dưới trụ móng số 2 của cầu.

Được biết, quả bom trên là do máy bay của không lực Hoa Kỳ ném xuống nhằm phá hoại cầu Đò Lèn trong những năm giặc Mỹ ném bom, bắn phá miền Bắc.

Quả bom này có ký hiệu USA, dài khoảng 1,8m, nặng 250 kg, ngòi nổ của quả bom còn nguyên vẹn.

 img
 

Do quả bom nằm ngay dưới gầm cầu đường sắt vượt sông Đò Lèn, nên khi phát hiện và nhận được thông tin, ngành đường sắt Thanh Hóa đã ra tín hiệu cho chuyến tàu SE8 dừng ở ga Thanh Hóa và tàu khách TN1 dừng ở ga Bỉm Sơn, để chờ lực lượng chức năng xử lý quả bom.

Khoảng 16h cùng ngày, quả bom đã được lực lượng bộ đội công binh (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) trục vớt, di chuyển khỏi hiện trường để xử lý.

Các đoàn tàu Bắc- Nam trở lại hoạt động bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem