Phát hiện đường dây mua bán bộ phận cơ thể người ở Hà Nội

Đức Sơn Chủ nhật, ngày 19/07/2020 12:01 PM (GMT+7)
Sau khi tìm được đối tượng, Hùng đưa họ về nuôi ăn, ở tại một phòng trọ để chờ ngày bán thận cho khách.
Bình luận 0
Phát hiện đường dây mua bán bộ phận cơ thể người ở Hà Nội - Ảnh 1.

3 đối tượng vừa bị khởi tố.

Ngày 19/7, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tai huyện Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và Lê Xuân Lĩnh (SN 1982, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng về tội danh “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2019, Hùng làm công nhân xây dựng tại khu vực bệnh viện Quân y 103. Quá trình làm việc tại đây, Hùng tìm hiểu và biết nhiều người có nhu cầu ghép thận và bán thận nên đã nảy sinh ý định đứng ra "môi giới", ăn chênh lệch giữ người bán thận và người mua thận.

Sau khi tìm được đối tượng có nhu cầu bán thận, Hùng mua giá từ 250 - 300 triệu đồng/quả và đưa họ về nuôi ăn, ở tại một phòng trọ có địa chỉ ở phường Phúc La, quận Hà Đông để chờ ngày bán thận cho khách. "Ông trùm" trong lĩnh vực môi giới thận này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020, thu lợi hơn 100 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Nguyễn Mạnh Thắng và Lê Xuân Lĩnh từng bán thận. Thấy việc môi giới thận dễ "kiếm ăn", cả 2 đã chuyển sang môi giới và bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem