Phát hiện liều thuốc thần kỳ cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola?

An Nhiên (theo CNN, Telegraph) Thứ ba, ngày 05/08/2014 20:31 PM (GMT+7)
Các bệnh nhân nhiễm virus Ebola có hy vọng mới sau khi 2 nhà truyền giáo Mỹ có thể đã được cứu sống nhờ loại thuốc mới lần đầu tiên được thử nghiệm trên người.
Bình luận 0

Tiến sĩ Kent Brantly và đồng nghiệp của ông, Nancy Writecol là 2 người đầu tiên được tiến hành thử nghiệm loại thuốc mới sau khi bị nhiễm virus Ebola sau 9 ngày tới Liberia. Trước đó, Tiến sĩ Kent Brantly ngỡ  ông sẽ chết và định gọi điện để từ biệt người thân.

Sau khi sử dụng thuốc, tình trạng của 2 bệnh nhân đã có những biểu hiện tích cực. Họ có thể thở dễ dàng và các nốt phát ban dần biến mất. Hiện tại, họ có thể đi lại và nói chuyện với người thân qua cửa kính.

img Tiến sĩ Kent Brantly (phải) tại Liberia

 

Loại thuốc thử nghiệm dùng cho tiến sĩ Brantly và đồng nghiệp của ông, Writecol có tên là “ ZMapp” được sản xuất và nghiên cứa bởi công ty dược phẩm Mapp có trụ sở tại San Diego. Trước khi tiến hành thử nghiệm với người các nhà khoa học mới chỉ thực hiện thí nghiệm với khỉ.

Hiện nay, 2 người đầu tiên thử nghiệm loại thuốc trên, tiến sĩ Kent Brantly và Nacy Writecol vẫn đang được theo dõi và điều trị.

Dù còn quá sớm để kết luận việc ZMapp có thể chữa trị thành công cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola song, những tiến triển trong việc điều trị cho tiến sĩ Kent Brantly và Nacy Writecol khiến chúng ta có thể tin tưởng vào sức mạnh của khoa học.

img Virus Ebola đang hoành hành tại Châu Phi.

 

Virus Ebola gây thành dịch đầu tiên trên thế giới tại Sudan năm 1976 với hơn 600 người bị nhiễm. Từ đó đến nay, dịch xảy ra tại 11 quốc gia châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, số người bị nhiễm virus Ebola lên đến 1.603 trong đó có 887 ca đã tử vong. Hiện nay, tình hình dịch này tại Châu Phi đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

Do độ nghiêm trọng của dịch, Tổng thống Liberia và Siera không thể tham dự hội nghị Mỹ - Phi được tổ chức tại Washington DC hôm qua (4.8).

Hiện nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang tăng cường phòng chống virus Ebola bằng cách kiểm tra lỹ lưỡng các điểm xuất nhập cảnh.

Cơ quan y tế cách ly những hành khách có dấu hiệu bị mắc phải virus Ebola như đau cơ, sốt cao. Các trường đại học đã tiến hành kiểm tra sức khỏe và sàng lọc các du học sinh đặc biệt là những du học sinh đến từ Châu Phi. Công nhân tại các cảng cũng được khuyến cáo phải cẩn thận khi tiếp xúc với những đoàn khách đến từ Tây Phi.

Virus Ebola bị cảnh báo sẽ trở thành một đại dịch bệnh giống như “cái chết đen” đã từng xảy ra trong lịch sử nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem