Theo văn bản kết luận của các nhà khoa học được Kênh truyền hình Al-Jazeera công bố ngày 6/11,
các kết quả khám nghiệm tử thi "xác nhận ở mức độ vừa phải cho rằng cái chết của ông Arafat là hậu
quả của việc đầu độc bằng chất poloni-210".

Khai quật mộ ông Arafat (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các nhà khoa học đã phát hiện các nồng độ phóng xạ cao bất thường của chất poloni-210 và chì-210
trong nhiều mẫu phân tích.
Trước đó, ủy ban Palestine điều tra về cái chết của ông Arafat cho hay đã nhận được các kết quả
xét nghiệm từ các phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ và Nga.
Các phòng thí nghiệm ở hai nước này, và một phòng thí nghiệm thứ 3 ở Pháp, đã lấy mẫu từ hài cốt
của ông Arafat hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi khai quật mộ của ông để tìm manh mối về cái chết của
ông hồi năm 2004.
Ủy ban điều tra cho hay các phòng thí nghiệm Nga và Thụy Sĩ đã gửi kết quả về cách đây vài ngày,
nhưng các chuyên gia cần nghiên cứu các kết quả này trước khi công bố thông tin.
Ông Arafat qua đời tại Pháp sau một thời gian ngắn mắc phải một chứng bệnh bí ẩn.
Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.