Phát hiện sốc bên trong sào huyệt cũ của IS ở Syria

Minh Nhật Thứ năm, ngày 13/12/2018 21:00 PM (GMT+7)
Bảy ngôi mộ tập thể với hàng trăm thi thể người vừa được phát hiện trong pháo đài cũ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, phơi bày tội ác man rợ của nhóm khủng bố khét tiếng này.
Bình luận 0

img

Các nhà chức trách đang đưa các thi thể ra khỏi mộ tập thể.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, 7 ngôi mộ tập thể được phát hiện tại khu vực gần thị trấn Albu Kamal, một trong những thành lũy trước đây của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại miền Đông Syria. Các nạn nhân dường như đã bị IS tra tấn dã man trước khi chết.

Khám nghiệm tử thi cho thấy phần lớn những người này bị chết do đạn bắn vào đầu. Một số nạn nhân là phụ nữ trong khi một số thi thể "bị bịt mắt và còng tay". Giới chức trách Syria đang tìm cách đưa toàn bộ số thi thể trên ra khỏi ngôi mộ.  

img

Một ngôi mộ khác được phát hiện.

Trong những tháng gần đây, cả Syria và Iraq nhiều lần thông báo tìm thấy hàng trăm khu mộ tập thể tại những vùng từng bị IS chiếm đóng. Mới tháng trước, các nhà chức trách cũng thông báo về việc phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa hơn 500 thi thể gần thành phố Raqqa phía bắc Syria, từng là thủ phủ của IS.

IS tuyên bố thành lập một "Nhà nước Hồi giáo" tại vùng lãnh thổ thuộc 2 nước Iraq và Syria trong năm 2014 và sau đó liên tiếp khủng bố người dân địa phương, công khai hành quyết nhiều người.

Các tay súng IS cũng tấn công các sắc tộc và tôn giáo thiểu số, trong đó có người Cơ đốc giáo và người Yazidi. Tháng 12.2017, Chính phủ Iraq đã tuyên bố chiến thắng IS sau khi đánh bật các tay súng ra khỏi những thành trì cuối cùng của lực lượng này dọc biên giới với Syria.

Albu Kamal, nằm tại thung lũng Euphrates gần biên giới với Iraq, là thị trấn lớn cuối cùng mà IS kiểm soát trước khi bị đánh đuổi khỏi đây vào tháng 11.2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem