Phát hiện súng thần công 200 năm ở đầm Thị Nại

Chủ nhật, ngày 19/05/2013 11:01 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 19.5, bà Nguyễn Thị Huyền Mai – Phó giám đốc Bảo tàng Bình Định cho biết: Khẩu súng thần công thứ 13 vừa được người dân phát hiện tại danh thắng đầm Thị Nại (khu vực TP.Quy Nhơn).
Bình luận 0

Khẩu súng dài 2,37m, đường kính nòng 0,33m, nặng khoảng 1 tấn được đúc bằng chất liệu hợp kim gang; niên đại trên 200 năm.

Đây là khẩu thần công lớn nhất trong số 13 khẩu thần công đã tìm thấy trong đầm Thị Nại. Nhiều khả năng “ông” súng này có liên quan đến trận thủy chiến giữa quân nhà Nguyễn và quân Tây Sơn trên đầm Thị Nại ngày 27.2.1801.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem