Phát hiện thi thể bé gái 9 tuổi mất tích 15 năm trước

Bảo Ngọc Thứ tư, ngày 06/07/2016 07:00 AM (GMT+7)
Thi thể của bé gái người Đức Peggy Knobloch bị mất tích cách đây 15 năm được những người hái nấm phát hiện ở khu rừng chỉ cách nhà em 9 dặm.
Bình luận 0

Cô bé Peggy Knobloch đang học ở trường tiểu học ở Bavarian, ngày 7.5.2001 bỗng dưng biến mất bí ẩn. Một cuộc tìm kiếm trên phạm vi quốc tế đã được tiến hành song không có kết quả.

Chính quyền Đức bước đầu thận trọng để xác nhận rằng các bộ phận cơ thể được những người hái nấm tìm thấy cuối tuần qua là của cô bé Peggy Knobloc.

Tuy nhiên, sau đó, những vật dụng cá nhân được phát hiện cùng với thi thể được xác nhận phù hợp với Peggy Knobloc.

Khi những người hái nấm phát hiện thấy xác chết, họ đã báo cho cảnh sát vào ngày 3.7. Hơn 100 nhân viên cảnh sát đã được điều đến hiện trường để điều tra manh mối.

img

Bé gái Peggy Knobloch bị mất tích từ năm 2001.

Qua điều tra cho thấy, xương của cô bé nhiều khả năng bị trồi lên sau khi động vật hoang dã ngửi thấy mùi thịt người và đào bới lên.

Các bước kiểm tra sau đó, bao gồm cả một cuộc kiểm tra phóng xạ cũng đã được thực hiện để làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của cô bé.

img

Năm 2002, một người đàn ông khuyết tật đã bị buộc tội giết chết cô gái chín tuổi sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục cô. Ông nói với cảnh sát rằng ông đã lạm dụng tình dục cô bé sau đó giết chết.

Người đàn ông bị bắt giam vào năm 2004 và phải điều trị tâm thần sai khi ông này rút lại lời thú nhận.

Ông được thả ra 10 năm sau khi bản án được lật ngược. Kể từ đó, sự biến mất của Peggy Knobloc vẫn là điều bí ẩn.

img

100 cảnh sát đã được điều đến hiện trường.

Chính quyền đã tìm kiếm cô bé, thậm chí sử dụng cả máy bay quân sự để tìm ở những nơi sâu hút. Thậm chí cuộc điều tra còn mở rộng ra ở Czech và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem