Ngày 31.10, trong lúc đào đất trong vườn, ông Nguyễn Văn Lợi, ngụ xóm Tân Diên, xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), đã phát hiện một đoạn tường thành cổ dài gần 100m, cao 3,5m, đoạn tường dày nhất có chiều rộng 70cm, mỏng nhất là 20cm.
Thành được làm từ các khối đá trắng hình chữ nhật, được xếp chồng lên nhau, kết dính bằng bùn non.
Theo Ban quản lý Di tích và danh thắng tỉnh Nghệ An, nhiều khả năng đây là đoạn tường thành phòng thủ được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1424- 1428, khi nghĩa quân Lam Sơn lên khu vực này để xây dựng căn cứ địa chống quân Minh.
Ban Thư
Vui lòng nhập nội dung bình luận.