Phát hiện vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay AirAsia QZ8501

Phương Đăng Thứ hai, ngày 29/12/2014 15:30 PM (GMT+7)
Máy bay trinh sát P-3 Orion của Australia tham gia tìm kiếm máy bay mất tích QZ8501 vừa phát hiện một vật thể ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Trung Kalimantan của Indonesia. Trong khi phóng viên báoTelegraph của Anh cho hay, có nhiều tin đồn rằng, xác chiếc máy bay đã được tìm thấy.  
Bình luận 0

img

Australia triển khai máy bay P-3 Orion giúp Indonesia tìm kiếm máy bay mất tích

Cổng thông tin Detik News của Indonesia đưa tin, hiện "vật thể" mà chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Australia phát hiện vẫn chưa được xác nhận liệu có thuộc về máy bay mất tích QZ8501 của hãng AirAsia hay không.

Hiện Australia, Singapore và Malaysia đang hỗ trợ Indonesia trong việc tìm kiếm chiếc máy bay Airbus A320 số hiệu QZ8501 chở 162 người mất tích sáng sớm qua.
 

Cùng lúc đó, một phóng viên của báo Anh Telegraph vừa đăng lên trang Twitter cá nhân cho hay, đang rộ lên những tin đồn về việc xác chiếc máy bay QZ8501 đã được tìm thấy.

Phóng viên Tom Phillips của tờ Telegraph hiện đang tác nghiệp tại Surabaya, Indonesia vừa đăng tải trên trang Twitter dòng thông điệp: "Có những tin đồn rằng, xác máy bay đã được tìm thấy. Một quan chức hàng không cấp cao nói với tôi rằng: "Chúng tôi hy vọng có thể nhận được tin tốt lành về những người sống sót trên chuyến bay QZ8501".

Trước đó, trong một cuộc họp báo, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia Bambang Soelistyo cho hay, QZ8501 nhiều khả năng bị rơi ở xuống vùng biển Java và có thể đang nằm dưới đáy biển sâu.

Chuyến bay QZ8501 biến mất khỏi màn hình radar của Jakarta lúc 06h18 (giờ địa phương) hôm qua trong hành tới Singapore từ Surabaya dưới điều kiện thời tiết có bão.

Chiếc máy bay mất liên lạc khi ở giữa cảng Tanjung Pandan của Indonesia và thị trấn Pontianak, phía Tây Kalimantan trên đảo Borneo.

Chuyến bay QZ8501 chở theo 162 người, trong đó có 2 phi công, 5 tiếp viên và 155 hành khách (bao gồm 16 trẻ em) đến từ nhiều nước khác nhau. Trong số 155 hành khách có một người Singapore, một người Anh, một người Malaysia, ba người Hàn Quốc và 149 người Indonesia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem