Phát hiện xe tải chở hàng chục nghìn sản phẩm mỹ phẩm, linh kiện điện tử nghi nhập lậu

Hồng Cẩm - Tiến Tầm Thứ sáu, ngày 26/11/2021 11:20 AM (GMT+7)
Sáng 26/11, thông tin từ Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hoá, lực lượng liên ngành vừa bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi vấn nhập lậu, trị giá hàng hóa khoảng 1,5 tỷ đồng.
Bình luận 0

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 12h ngày 25/11, trên tuyến QL91, đoạn thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh tiến hành dừng xe ô tô tải 71C-037.54 do tài xế Phạm Tấn Thới (SN 1992, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú) điều khiển.

An Giang: Bắt xe tải chở hàng chục nghìn sản phẩm mỹ phẩm, linh kiện điện tử… nghi nhập lậu - Ảnh 1.

Lực lượng liên ngành kiểm đếm số hàng hóa tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe chở nhiều thùng catton và những kiện hàng bên trong chứa trên 45.800 sản phẩm gồm: 16.458 hũ, hộp và gói kem các loại, 14.150 sản phẩm linh kiện điện tử, 8.294 quần áo may sẵn, 427 đôi dép, 948 lít nhớt, 1.184 mét giấy dán tường, 4.060 mét vải, 200 cái áo phản quang...

Số hàng hóa trên có xuất xứ Thái Lan, Trung Quốc và không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thới không xuất trình được hóa đơn để chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số hàng hoá.

An Giang: Bắt xe tải chở hàng chục nghìn sản phẩm mỹ phẩm, linh kiện điện tử… nghi nhập lậu - Ảnh 2.

Những thùng catton chứng hàng chục nghìn sản phẩm mỹ phẩm, quần áo, linh kiện điện tử nghi nhập lậu. Ảnh: Tiến Tầm

Tổ công tác tiến hành bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang, thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa chuyển khẩu, chuyển cảng, tạm nhập, tái xuất, nhất là hàng tiêu dùng, hàng có nguy cơ thẩm lậu, quay vòng vào nội địa.

An Giang: Bắt xe tải chở hàng chục nghìn sản phẩm mỹ phẩm, linh kiện điện tử… nghi nhập lậu - Ảnh 3.

Xe tải vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm nghi nhập lậu. Ảnh: Tiến Tầm

Đồng thời, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và việc quảng cáo, ghi nhãn mác thiếu minh bạch, gây hiểu nhầm, không đúng với bản chất hàng hoá, lừa dối người tiêu dùng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem