Phát lộ hố nghìn tuổi giữa lòng tháp Chăm

Thứ sáu, ngày 24/08/2012 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hố tháp được phát hiện có hình vuông bằng gạch Chăm, với các chiều chừng 4,25m, nằm sâu gần 2m dưới lòng đất, được phỏng đoán xây dựng từ cuối thế kỷ thứ X - đầu thế kỷ XI.
Bình luận 0
img

Sau gần một tháng tái khai quật di tích Chăm ở tổ 3, làng Phong Lệ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, các nhà khảo cổ học thuộc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và bộ môn Khảo cổ, khoa Lịch sử (Trường Đại học KHXHNV Hà Nội) đã phát hiện một hố tháp Chămpa cùng nhiều hiện vật độc đáo như thạch anh, đá cuội nhẵn...

Hố tháp được phát hiện có hình vuông bằng gạch Chăm, với các chiều chừng 4,25m, nằm sâu gần 2m dưới lòng đất, được phỏng đoán xây dựng từ cuối thế kỷ thứ X - đầu thế kỷ XI.

Ông Võ Văn Thắng - Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết, hố tháp có kiến trúc lạ cùng nhiều hiện vật chưa từng thấy từ trước đến nay. Các nhà khảo cổ chưa lý giải được ý nghĩa của nó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem