Phát ngôn bất ngờ của Taliban sau khi binh sĩ Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan

Nguyễn Thái - Sputnik Thứ ba, ngày 31/08/2021 14:15 PM (GMT+7)
Ngoài việc tuyên bố chiến thắng, Taliban còn bày tỏ mong muốn có quan hệ tốt đẹp với quốc gia mà trước đó là kẻ thù.
Bình luận 0

img

Taliban tuyên bố giành chiến thắng sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Ảnh: AP

Tờ Sputnik hôm 31/8 đưa tin, một phát ngôn viên của Taliban đã tuyên bố chiến thắng, nói rằng "chiến thắng đó thuộc về tất cả người dân Afghanistan", sau khi chiếc máy bay sơ tán cuối cùng của Mỹ rời sân bay quốc tế Kabul trước đó một ngày, đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ. 

Các thủ lĩnh của Taliban được cho là đã xuất hiện trên một đường băng ở sân bay quốc tế Kabul sau khi quân Mỹ rời đi. 

Tính tới 31/8, Taliban hoàn toàn kiểm soát sân bay quốc tế Kabul. 

img

Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid. Ảnh: CFP

 Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Taliban, lưu ý rằng, tổ chức này muốn có quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Mỹ. 

"Chúng tôi muốn có quan hệ tốt đẹp với Mỹ và thế giới. Chúng tôi hoan nghênh các mối quan hệ ngoại giao với các nước", ông Mujahid nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó thông báo rằng, Washington sẽ chuyển cơ sở ngoại giao ở Afghanistan sang Doha, Qatar, sau khi hoàn tất việc rút quân khỏi Kabul. 

Ngày 30/8, tướng Kenneth McKenzie, tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương, tuyên bố, toàn bộ binh sĩ Mỹ đã rút khỏi Afghanistan trước hạn chót 31/8. Chiếc vận tải cơ C-17 cuối cùng rời sân bay quốc tế Kabul lúc 15h29 ngày 30/8 (giờ địa phương), với sự góp mặt của đại sứ Mỹ tại Afghanistan - Ross Wilson - trên khoang. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem