Phạt tiền người đăng clip 4 phụ nữ uốn éo, nhảy nhót tại chùa Bổ Đà

Gia Bình Thứ hai, ngày 13/03/2023 17:25 PM (GMT+7)
Việc quay, đăng tải clip phụ nữ nhảy nhót tại nơi an nghỉ của tăng ni chùa Bổ Đà bị cho đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Do vậy, người có hành vi này bị phạt 5 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 13/3, Chánh thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt hành chính bà Trần Thị G (SN 1985, ở TP.Bắc Giang) mức 5 triệu đồng về hành vi đăng tải clip có nội dung "không phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc".

Quyết định trên căn cứ Điều 101, Nghị định 15/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Phạt tiền người đăng clip 4 phụ nữ uốn éo, nhảy nhót tại chùa Bổ Đà - Ảnh 1.

Nhóm 4 phụ nữ quay clip phản cảm tại chùa Bổ Đà. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, bà G đăng clip 4 phụ nữ mặc áo hồng, nhảy nhót, uốn éo tại vườn tháp chùa Bổ Đà (huyện Việt Yên) – nơi có 110 ngôi tháp và mộ của các tăng ni.

Báo cáo từ Công an huyện Việt Yên, trong 4 phụ nữ trên ngoài bà G còn có một phụ nữ sinh năm 1991 ở Bắc Ninh và một người sinh năm 1985, cũng ở huyện Việt Yên; một người khác chưa xác định.

Cơ quan chức năng đánh giá việc quay clip "phản cảm" tại vườn tháp, chùa Bổ Đà rồi đăng lên mạng xã hội đã "gây bức xúc trong quần chúng nhân dân". Các clip này đến nay đã được gỡ bỏ.

Chùa Bổ Đà còn gọi là chùa Quán Âm núi Bổ Đà hay Bổ Đà Sơn Quán Âm Sơn Tự nằm trên núi Phượng Hoàng thuộc dãy núi Bổ Đà. Chùa có từ thời nhà Lý và được xây dựng lại dưới triều vua Lê Dụ Tông.

Vườn tháp trong chùa có cảnh đẹp với 110 ngôi tháp và mộ lớn, nhỏ khác nhau gồm 97 ngôi tháp cổ. Đây là nơi tàng lưu giữ tro cốt, xá lỵ, nhục thân của 1.214 tăng ni phật tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem