Phát triển chăn nuôi thủy sản giúp thoát nghèo bền vững

Hà Hoàng Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:23 AM (GMT+7)
Từ 1 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, ông Lò Văn Bân, bản Bó Ban (xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã vươn lên thoát nghèo trở thành triệu phú nhờ mô hình nuôi cá lồng ở lòng hồ sông Đà. Sau khi trừ chi phí mỗi năm, ông Ban lãi  hơn 200 triệu đồng từ bán cá.
Bình luận 0

Chia sẻ với PV, ông Lò Văn Bân, bản Bó Ban (xã Mường Trai, huyện Mường La) kể: Trước kia thu nhập của gia đình tôi chủ yếu  dựa vào cây ngô, cây sắn, có năm trời mưa thuận gió hòa thì được mùa, còn hạn hán thì mọi công sức đều đổ xuống sông xuống biển hết. Nhất là mấy năm trở lại đây giá ngô bán trên thị trường liên tục xuống đáy, vốn liếng của gia đình bỏ ra đầu tư thì nhiều nhưng bán toàn lỗ. Gia đình tôi phải nợ tiền phân bón chồng chất, nói chung làm nương rẫy vất vả nhưng thu nhập toàn âm, kinh tế gia đình rất khó khăn. Nhờ có chương trình hỗ trợ hộ nghèo của huyện về phát triển nghề nuôi cá lồng ở lòng hồ sông Đà, gia đình tôi được hỗ trợ 10 triệu đồng mua vật liệu về làm lồng nuôi cá rô phi, trắm cỏ, cá chép. Sau 1 thời gian nuôi, tôi thấy đàn cá phát triển rất tốt chi phí đầu tư thấp, nên tôi tìm cách tăng số lượng lồng cá lên để nâng cao nguồn thu nhập.

img

Ông Lò Văn Bân đang kéo lưới bắt cá bán cho các thương lái.

Nghĩ là làm, ông Bân vay Ngân hàng chính sách 50 triệu đồng  mua thùng phi, lưới, khung sắt... về làm 9 lồng thả các loại cá chép, trắm cỏ, rô phi đơn tính phát triển kinh tế gia đình. Thời gian đầu mới chuyển sang nghề nuôi cá, vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc cá nên số lượng cá trong lồng của ông còi cọc rất nhiều, có thời điểm còn bị chết hàng loạt. Không khuất phục trước khó khăn, thách thức, ông Bân vay tiền anh em họ hàng tiếp tục mua con giống về nuôi. Để có kinh nghiệm chăm sóc cá, ông lên mạng internet tìm đọc các bài báo viết về kỹ thuật nuôi cá và tập tính của loại cá nuôi trong ao hồ, ngoài ra ông còn khăn gói đi tìm hiểu các mô hình nuôi cá lồng ở huyện Quỳnh Nhai (Sơn La). Ông Bân tự tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm và áp dụng vào lồng cá của mình, nhờ vậy mà đàn cá của ông ngày càng phát triển khỏe mạnh, không hay bị dịch bệnh.

Theo  kinh nghiệm của ông Bân: Để đàn cá nuôi trong lồng phát triển tốt và đạt chất lượng cao, hàng ngày người nuôi phải xuống các lồng cá theo dõi, kiểm tra trọng lượng cá và các bệnh phát sinh. Một ngày tôi cho cá ăn 2 lần vào buổi sáng và tối. Thức ăn cho cá chủ yếu là cỏ voi, lá chuối và cám ngô, tôi rất hạn chế dùng cám công nghiệp, thuốc tăng trọng cho cá. Trong quá trình chăm sóc tôi thường xuyên quan sát lượng thức ăn thừa thiếu trong các lồng, để điều chỉnh tăng giảm lượng thức ăn cho phù hợp. Nếu thấy thức ăn thừa tôi tiến hành vớt lên bờ, để tạo môi trường nước sạch cho cá phát triển, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn cá. Sau mỗi lần bán cá tôi dùng thuyền kéo lồng cá ra các địa điểm khác, để bắt đầu nuôi lứa mới bảo đảm cho cá có môi trường mới phát triển tốt hơn.

img

Nhờ cách chăm sóc tốt, đàn cá của ông Bân phát triển khỏe mạnh.

Nhờ nuôi hoàn toàn bằng cỏ và thức ăn hữu cơ, hạn chế nuôi cám công nghiệp nên cá lồng của gia đình ông Bân luôn bảo đảm yếu tố sạch, thịt tươi ngon, được nhiều thương lái ưa chuộng. Khi đến mùa thu hoạch cá, nhiều khách hàng và thương lái đến tận lồng cá của gia đình ông Bân thu mua, có thời điểm ông còn không có sản phẩm bán ra thị trường. Hiện nay ông Bân  bán cá trắm ra thị trường với giá từ 80.000/kg, rô phi 70.000 đồng/kg, chép 90.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí mỗi năm ông có lãi hơn 200 triệu đồng. Nhờ chuyển sang nghề nuôi cá lồng, gia đình ông Bân đã thoát nghèo và có của ăn của để.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mường La, cho biết: Xã Mường Trai có gần 1.300 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La. Nhằm phát huy lợi thế trên, chúng tôi đã chỉ đạo đã chú trọng phát triển nghề nuôi cá lồng cho các bản sinh sống ở ven lòng hồ sông Đà, tạo ra hướng phát triển kinh tế mới và việc làm cho bà con nhân dân; góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống ở địa phương.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục định hướng cho xã Mường Trai vận động bà con chăn nuôi cá đúng quy trình kỹ thuật gắn với bảo vệ mặt nước vùng nuôi; tận dụng tối đa nguồn thức ăn phong phú, đa dạng tại địa phương. Chúng tôi lên kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi, mở rộng giới thiệu sản phẩm cá lồng Mường Trai đến với người tiêu dùng và doanh nghiệp, để người dân yên tâm và gắn bó với nghề nuôi cá.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem