Phát triển kinh tế ban đêm ở TP.Đà Lạt, sẽ có Clubhouse/Casino

Văn Long Thứ tư, ngày 08/02/2023 10:51 AM (GMT+7)
Theo kế hoạch triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ có thêm chợ đêm, phố đi bộ, nhạc nước và Clubhouse/Casino.
Bình luận 0

Ngày 8/2, UBND TP.Đà Lạt cho biết đã có kế hoạch triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại địa phương đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt để thực hiện. TP.Đà Lạt đặc mục tiêu hình thành, phát triển các mô hình tham quan, mua sắm, giải trí mới lạ vào ban đêm nhằm khai thác, phát huy tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm của địa phương, qua đó góp phần tác động tích cực trong việc thay đổi diện mạo ban đêm của TP.Đà Lạt.

Phát triển kinh tế ban đêm ở TP.Đà Lạt, sẽ có Clubhouse/Casino - Ảnh 1.

Hiện nay, việc phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Đà Lạt chủ yếu ở khu vực chợ đêm Đà Lạt.

Bên cạnh đó, giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Đồng thời, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa người Đà Lạt "hiền hòa, thanh lịch, mến khách".

Việc phát triển kinh tế ban đêm được ưu tiên hướng tới tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, gắn kết cộng đồng, giao lưu xã hội cho người dân Đà Lạt, giữa người dân Đà Lạt và khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài.

Phát triển kinh tế ban đêm ở TP.Đà Lạt, sẽ có Clubhouse/Casino - Ảnh 2.

Nhiều du khách tập trung mua sắm, ăn vặt tại chợ đêm Đà Lạt, điểm đến quen thuộc của khách du lịch khi đến Đà Lạt.

Cụ thể, trong giai đoạn 2022-2023 sẽ có nhiều mô hình phát triển kinh tế ban đêm như công viên nhạc nước (tại vườn hoa TP.Đà Lạt), tuyến phố ẩm thực (khu vực đường Trần Lê và hồ Hoàng Văn Thụ, phường 4 chiều dài khoảng 900m), tuyến phố đêm (các tuyến đường Ba Tháng Hai, Trương Công Định, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Chí Thanh), nâng cấp, tăng thời gian phục vụ các dịch vụ cà phê, rạp chiếu phim, bowling, hoạt động mua sắm… tại tại khu vực quảng trường Lâm Viên.

Phát triển kinh tế ban đêm ở TP.Đà Lạt, sẽ có Clubhouse/Casino - Ảnh 3.

Phát triển kinh tế ban đêm sẽ cải thiện đời sống của người dân, đồng thời, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa người Đà Lạt "hiền hòa, thanh lịch, mến khách".

Trong khi đó, giai đoạn 2023-2030, Đà Lạt sẽ phát triển thêm khu phố đi bộ chiều dài 1,6km từ giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Trần Quốc Toản đến vườn hoa thành phố Đà Lạt với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mua sắm, tham quan mặt hồ… Mô hình chợ đêm (khu vực công viên Ánh Sáng, phường 1) hình thành chợ đêm mới với hình thức hiện đại, mỹ quan hơn, phương thức quản lý hiệu quả hơn thay thế cho mô hình chợ đêm hiện nay tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 1).

Đặc biệt, nếu được phê duyệt, chấp nhận chủ trương, địa phương sẽ để Công ty cổ phần du lịch Thành Công Lâm Đồng phát triển tổ hợp kinh tế đêm gồm các loại hình: Vui chơi giải trí, Shophouse, Clubhouse/Casino tại Khu du lịch thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, đồi thống nhất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem