Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Hội Cựu chiến binh TP.HCM

Bạch Dương Thứ năm, ngày 13/10/2022 14:24 PM (GMT+7)
Không chỉ chung tay giúp các gia đình cựu chiến binh giảm nghèo, thoát nghèo, Hội Cựu chiến binh TP.HCM còn hướng tới việc nhân rộng mô hình kinh tế tập thể để nâng cao đời sống.
Bình luận 0
Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Hội Cựu chiến binh TP.HCM - Ảnh 1.

Tặng bò giống cho cựu chiến binh huyện Củ Chi. Ảnh: Hội CCB TP

Tăng cường phát triển mô hình kinh tế tập thể

Hội Cựu chiến binh TP đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện ký kết liên tịch nhằm triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, giảm nợ quá hạn, phát triển mô hình kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới; đồng thời đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo - làm kinh tế giỏi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên...

Tính đến tháng 9/2022, Ban Phong trào Hội Cựu chiến binh TP đã phối hợp với Chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM tổ chức phúc tra, giám sát hộ nghèo ở nhiều quận huyện, ghi nhận vẫn còn 245 hộ cựu chiến binh nghèo và 193 hộ cận nghèo.

Trên cơ sở đó, Ban Phong trào đã tham mưu với Thường trực Thành hội đề ra các giải pháp nhằm kéo giảm mỗi năm trên 30% số hội viên nghèo và cận nghèo và phấn đấu về đích trước 2 năm của giai đoạn 2021 - 2025. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Phong trào tăng cường công tác truyền thông, tập huấn, hướng dẫn... đến tận các cấp hội và hội viên cựu chiến binh nhằm làm chuyển biến về nhận thức, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, sinh hoạt; bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững theo các tiêu chí đa chiều.

Với quyết tâm kéo giảm nợ quá hạn, Ban Phong trào đã thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra vay vốn tại các hội cơ sở, hướng dẫn xử lý nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm tiếp tục hỗ trợ hội viên về vốn để phục hồi, phát triển kinh tế nhanh, khắc phục được vấn nạn phải vay lãi cao bên ngoài; các hiện tượng xâm tiêu, chiếm dụng được hạn chế đến mức thấp nhất. Nhờ vậy, đến cuối quý II/2022, tỷ lệ nợ quá hạn liên tục giảm chỉ còn 0,61%, tổng dư nợ đạt gần 1.433 tỷ đồng.

Để khuyến khích, nhân rộng mô hình kinh tế tập thể, Ban Phong trào đã tham mưu cho Thường trực Thành hội xây dựng đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từ nay đến năm 2030 với mục tiêu phát triển thêm 20 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã trong nội bộ hội viên cựu chiến binh. Với đề án này, Hội Cựu chiến binh TP hy vọng sẽ thúc đẩy được tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể (của nội bộ Hội Cựu chiến binh TP) đạt 7%/năm; thu hút thêm trên 1.000 lao động làm việc; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 80%...

Thời gian qua, Ban Phong trào cũng đã liê lạc, phối hợp chặt chẽ với Chi cục PTNT, Sở NNPTNT TP.HCM đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn,vận động hội viên cựu chiến binh và người dân khu vực nông thôn nâng cao nhận thức, chủ động tham gia có hiệu quả vào các chương trình, dự án kinh tế có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem