• (Dân Việt) - Cần Thơ đã ghi nhận ba trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả trong khi con số này ở An Giang là 19 trường hợp.
  • (Dân Việt) - Ngày 15-7, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Lê Văn Nam cho biết, các ổ dịch tiêu chảy nhỏ lẻ tại địa phương đã tạm dừng.
  • (Dân Việt) - Ngày 10-7, Đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP. Hà Nội đã kiểm tra làng thịt chó Dương Nội, quận Hà Đông - nơi phát hiện phẩy khuẩn tả trong phân con chó sống.
  • (Dân Việt) - Đến nay tại ĐBSCL đã có 6 tỉnh, thành là Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, TP.Cần Thơ, Cà Mau và Bạc Liêu đã có bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả. Riêng Bến Tre đã có 67 ca nhiễm bệnh.
  • Ngày 10/7, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tình hình giết mổ, kinh doanh thịt chó trên địa bàn xã Dương Nội, quận Hà Đông, nơi phát hiện phẩy khuẩn tả.
  • (Dân Việt) - Ngày 5-7, ông Hà Đình Ngư - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại tỉnh này vừa phát hiện ca bệnh đầu tiên trong năm nay được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả.
  • (NTNN) - Đến thời điểm này dịch tả đã xuất hiện tại 4 tỉnh, thành thuộc ĐBSCL là Bến Tre, An Giang, Tiền Giang và TP. Cần Thơ, với chiều hướng ngày càng tăng.
  • (NTNN) – Mẫu nước đá được lấy từ nhà một người dân ở Bến Tre được Viện Pasteur xác định dương tính với phấy khuẩn tả.
  • (Dân Việt) - Ngày 3-5, ông Đặng Đình Thoảng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam cho biết, dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả đã bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh với 47 người mắc sau khi cùng ăn cỗ ở một đám cưới.
  • (Dân Việt) - Mặc cho dịch tai xanh đang “hoành hành” ở 34 xã của tỉnh Hải Dương, với hơn 6.000 con lợn mắc dịch, người dân vẫn vô tư mua bán thịt lợn ốm, thậm chí công khai và ngang nhiên.