Phe đối lập của bà Suu Kyi tuyên bố thắng lợi

Thứ hai, ngày 02/04/2012 08:53 AM (GMT+7)
Dân Việt - Lãnh đạo phe đối lập Myanmar - bà Aung San Suu Kyi vừa tuyên bố thắng lợi của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung hôm 1.4 vừa qua.
Bình luận 0

Tối muộn ngày 1.4, NLD thông báo, thủ lĩnh Aung San Suu Kyi và các ứng cử viên khác trong đảng này đã giành được ít nhất 10 trong tổng số 45 ghế được bầu lại trong Quốc hội và các hội đồng địa phương.

img
Những người ủng hộ bà Suu Kyi đi bầu cử. Ảnh: Reuters

Đặc biệt, NLD khẳng định bà Aung San Suu Kyi đã giành được chiến thắng lịch sử khi đắc cử một ghế nghị sỹ cho thành phố Kawhmu tại Hạ viện.

Còn tại Yongon - thành phố lớn nhất Myanmar, hơn 1.000 người ủng hộ đã tập trung tại các trụ sở NLD, cùng reo hò, nhảy múa, ăn mừng thắng lợi này.

Bà Aung San Suu Kyi cũng nhấn mạnh, chiến thắng của các ứng cử viên NLD là nhờ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Myamar đã diễn ra ngày 1.4 với hơn 6 triệu cử tri đi bầu. Tổng cộng có 157 ứng cử viên thuộc 17 chính đảng đã tham gia tranh cử 45 ghế nghị sĩ.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem