Phe nổi dậy ở Ukraine đoạt được bao nhiêu vũ khí khủng?

Vân Long (tổng hợp) Thứ hai, ngày 01/09/2014 20:17 PM (GMT+7)
Tờ Itar-tass (29.8) dẫn nguồn tin từ một nhóm hacker CyberBerkut cho biết, lực lượng nổi dậy ở Luhansk và Donetsk đã thu giữ được 79 xe tăng T-64, 94 xe chiến đấu bộ binh, 57 xe bọc thép chở quân và 24 hệ thống tên lửa Grad.
Bình luận 0

Theo thông tin được cho là do CyberBerkut lấy được từ Quân đội Ukraine vào hôm 29.8 thì chỉ tính riêng trong tuần từ ngày 16-23.8, quân đội Ukraine đã bị mất 14 xe tăng T-64, 25 xe chiến đấu bộ binh, 18 xe bọc thép chở quân, 1 xe bọc thép tuần tra và trinh sát, 1 hệ thống phóng tên lửa đa nòng Uragan, hai khẩu pháo tự hành Gvozdika, 4 pháo D-30, 4 súng cối, 1 hệ thống phòng không ZU-23-2 và 33 phương tiện quân sự.

img Rất nhiều thiết bị, vũ khí của Ukraine được cho là đã bị rơi vào tay quân nổi dậy ở miền Đông. Ảnh: Itar-tass

 

“Do vậy, theo ước tính của chúng tôi cho thấy lực lượng tự vệ ở Lunhansk và Donetsk đã thu được 79 xe tăng T-64, 94 xe chiến đấu bộ binh, 57 xe bọc thép chở quân và 24 hệ thống phóng tên lửa đa nòng Grad của quân đội Ukraine kể từ ngày 20.6 đến ngày 23.8 trong suốt chiến dịch trấn áp của quân đội Ukraine”, nhóm hacker cho biết.

Tuy nhiên thông tin này đã không được Itar-tass xác nhận đối chiếu với các nguồn tin khác.

>> Lữ đoàn Sói của Ukraine mất trắng xe tăng hàng khủng 

Trong khi đó theo tờ báo Pravda (26.8) dẫn nguồn tin từ người đứng đầu trung tâm thông tin “Mặt trận Đông-Nam” của phe nổi dậy miền Đông Ukraine Konstantin Knyrik cho biết, quân nổi dậy từng bao vây 7000 binh sĩ Ukraine với 40 xe tăng, 100 xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép, hệ thống tên lửa Grad và pháo binh.

Thậm chí trang Rusvesna (22.8) còn cho rằng, tính đến ngày 21.8, tức chỉ trong vòng 3 tuần của tháng 8.2014, quân đội Ukraine đã tiêu hao một nửa lực lượng pháo binh, và lực lượng không quân cũng bị tiêu hao nặng nề khi giao chiến ở miền Đông nước này. Cụ thể, quân nổi dậy ở vùng Donetsk và Lughansk đã đánh sập hơn một nửa hệ thống pháo và tên lửa của Ukraine, ước tính khoảng hơn 200 khẩu pháo cùng hệ thống tên lửa Grad và Hurricane.

img Pháo tự hành 2S19 MSTA-S của Ukraine trước khi tiến vào Donetsk ngày 14.8. Ảnh: AP/Jane's Defense Weekly. 

 

Điều lưu ý hơn ở chỗ, khoảng một phần ba số vũ khí này lại rơi vào tay quân nổi dậy và được sử dụng để chống lại quân đội Ukraine. Ngoài ra, số lượng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh (IFV) và xe bọc thép chở quân (APCS) của Ukraine cũng bị mất khoảng 500 chiếc. Đồng thời, khoảng 32 chiếc máy bay và trực thăng cũng bị mất.

>> Ukraine tố hệ thống phòng không Nga bắn hạ Su-25 ở miền Đông 

Mặc dù chưa có một thống kê công khai nào được đưa ra bởi chính quyền Kiev về số lượng vũ khí chính xác bị thiệt hại. Nhưng cho đến nay, quân đội Ukraine vẫn chưa giành được chiến thắng kể từ khi tái khởi động chiến dịch trấn áp lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine vào đầu tháng 7.2014.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem