Phi nông nghiệp
-
Mặc dù đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), nhưng nhiều hộ gia đình ở dự án X1, X2, X4 phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân không thể làm thủ tục sang tên vì vướng vào "sổ đỏ" được cấp cho người đã chết.
-
"Nhà ống" - đặc sản của đô thị Việt nam thời mở cửa đã lan về nông thôn, hơn thế nữa, còn phá tan cả kiến trúc lẫn nếp sống làng quê.
-
Chính phủ yêu cầu hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu công nghiệp.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đồng ý chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 33,3 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án.
-
Theo GS.Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp đang diễn biến phức tạp, ngành chức năng, các địa phương cần có giải pháp bảo vệ đất nông nghiệp.
-
Theo chuyên gia Bùi Thị Thu, Đại học Công nghiệp Hà Nội, 93,95% số người được khảo sát đều không biết về bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) và sau khi được giới thiệu, chỉ có 10,4% người được khảo sát sẵn sàng tham gia BHNN.
-
Theo thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND quận Hoàng Mai, đã có 39 hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2022.
-
Theo luật sư, điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT có nêu quy định về 5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Trong thông cáo gửi cho các cơ quan báo chí vào chiều 14/3, Bộ Tài chính khẳng định chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất.
-
Theo luật sư, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất ở tại Hà Nội cũng như các địa phương khác được quy định rõ tại Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP.