Phía sau vẻ lạnh lùng, "bí ẩn" của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh

Tào Nga - Bùi My Chủ nhật, ngày 14/11/2021 14:40 PM (GMT+7)
Trong niềm vui khôn xiết, bố mẹ, bạn bè của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh đã tiết lộ nhiều chuyện thú vị sau vẻ ngoài lạnh lùng của nam sinh này.
Bình luận 0

Bố mẹ Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021: "Nguyễn Hoàng Khánh nấu ăn ngon, tình cảm"

Bên cạnh niềm vui vỡ òa của Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh khi trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 thì có thể nói người hạnh phúc tột bậc ngày hôm nay chính là bố mẹ của em. 

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh Nguyễn Văn Dũng, bố của Nguyễn Hoàng Khánh không giấu được niềm vui và tự hào về thành tích con trai mới đạt được.  

Anh Dũng tiết lộ: "Không chỉ trong cuộc thi, ở nhà Hoàng Khánh cũng là người ít nói và điềm tĩnh. Điều này chắc là thừa hưởng gen từ bố" (cười).

Bố mẹ Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Hoàng Khánh tiết lộ chuyện bất ngờ về con trai - Ảnh 1.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ. Ảnh: Tào Nga

Bố của Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 chia sẻ thêm: "Khi có việc quan trọng, Hoàng Khánh rất hay tâm sự với bố. Bố con luôn trao đổi cởi mở để tìm ra đáp án tốt nhất. Hoàng Khánh là người chắc chắn, quyết đoán nên ít khi phải lăn tăn, do dự phải lựa chọn điều gì. Chỉ có điều Khánh có cái tôi hơi lớn và luôn bảo vệ cái tôi của mình nên nhiều khi bố mẹ phải tôn trọng quyết định của con".

Chị Hoàng Thị Thu Giang, giảng viên Đại học Hạ Long, mẹ của Nguyễn Hoàng Khánh nhận xét về con trai: "Khánh là người bản lĩnh, điềm đạm, hay làm việc nhà, nấu ăn ngon và tình cảm với bố mẹ, đôi khi trong một số việc còn là điểm tựa cho cả nhà. Khánh cũng có trách nhiệm trong việc dạy dỗ em trai và thường xuyên tư vấn thời trang cho mẹ".

Nói về thành công ngày hôm nay của Khánh, chị Thu Giang bày tỏ, trước khi tham gia cuộc thi, Khánh đã ôn tập rất nhiều. Thời gian đầu, việc cân bằng giữa học và rèn luyện thể chất của Khánh chưa tốt nhưng sau cuộc thi Quý đã điều chỉnh ổn hơn. Ngoài ôn luyện kiến thức phổ thông, Khánh còn đọc thêm sách và báo để nắm bắt thông tin. Khánh có tủ sách rất lớn được coi như thư viện nhỏ trong gia đình. 

Bố mẹ Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Hoàng Khánh tiết lộ chuyện bất ngờ về con trai - Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng đứng trên bục cao nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm nay. Ảnh: Tào Nga

Khánh có đam mê chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ nhỏ. Nhất là khi tỉnh Quảng Ninh có 2 quán quân trước đó là Thái Hoàng và Hoàng Cường đã là động lực để Khánh có kế hoạch ôn luyện bài bản hơn. Mẹ Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh thú thật, con trai thi nhưng bố mẹ còn lo lắng hơn. Bố mẹ đã động viên và cùng Khánh ôn luyện. Bố phụ trách mảng tự nhiên, mẹ phụ trách xã hội. Còn tiếng Anh, do được học từ nhỏ và đọc báo nước ngoài nên Khánh chủ động việc học.

Hoàng Khánh cho biết sẽ cân nhắc việc đi du học. Lý giải về quyết định này, chị Thu Giang cho hay: "Gia đình có kế hoạch riêng. Có thể nói cơ hội học nước ngoài của Khánh khá nhiều nhưng gia đình chưa có kế hoạch vì học trong nước vẫn tốt. Hiện tại Khánh có một số dự định về trường sẽ học nhưng xin chưa được tiết lộ".

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 - thí sinh duy nhất không phải học sinh trường chuyên

Trong 4 thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Hoàng Khánh là thí sinh duy không phải là học sinh trường chuyên.

Khánh được mệnh danh là "ông vua tốc độ" khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây và giành 110 điểm ở phần thi Khởi Động (tuần 1 tháng 1 quý 1).

Chuyện bây giờ mới bật mí về Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh - Ảnh 3.

Điểm cầu Quảng Ninh tại khu di tích đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà cổ vũ nhiệt tình cho thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh sang 14/11. Ảnh: Bùi My

Sáng nay, 14/11, hòa chung không khí tại trường quay S14, không khí tại Khu di tích đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà - nơi khoảng 500 học sinh, giáo viên tham gia cổ vũ cho Nguyễn Hoàng Khánh cũng nóng hơn bao giờ hết. Khắp khu di tích là tiếng hô "Hoàng Khánh chiến thắng", "Hoàng Khánh vô địch", "Trai Quảng Ninh - Quyết đoán thông minh - rinh vòng nguyệt quế".

Chuyện bây giờ mới bật mí về Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh - Ảnh 5.

Khắp khu di tích là tiếng hô "Hoàng Khánh chiến thắng", "Hoàng Khánh vô địch"... Ảnh: Bùi My

Trao đổi với Dân Việt, cô Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Bạch Đằng cho biết, điểm đầu tiên khi nói về Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 đó là sự điềm đạm, chín chắn, rất ít khi thể hiện ra bên ngoài. Chỉ khi bước vào những cuộc thi thì mới hiểu Khánh là người như thế nào.

Học cùng lớp với Khánh, em Nguyễn Trung Phong (lớp 12A1, THPT Bạch Đằng) cho biết, Hoàng Khánh ở lớp là một người nghiêm túc, chăm chỉ, xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp và của trường, được mọi người và thầy cô rất yêu quý.

"Bạn ấy đã tiếp thêm động lực để em cố gắng học tập, thi đỗ đại học, và thực hiện mục tiêu của em sau này," Nguyễn Trung Phong chia sẻ.

Còn em Lê Thị Bích Diệp (lớp 12A1, THPT Bạch Đằng) nói: "Nếu nhìn qua bề ngoài thì bạn ấy là người rất trầm tính, lạnh lùng có vẻ khó gần, nhưng thật ra bạn ấy lại rất thân thiện, hòa đồng. Em thấy bạn Hoàng Khánh có thế mạnh về các môn xã hội, nhất là môn tiếng Anh. Em tự hào và vui mừng cho bạn cũng như cho trường".

Em Vũ Anh Đức (THPT Bạch Đằng) lại cho hay, Khánh đã rất bứt phá trong các phần thi chung kết năm lần này, thể hiện tài năng tuyệt vời của mình. Hoàng Khánh là niềm tự hào của trường THPT Bạch Đằng nói riêng và cả tỉnh Quảng Ninh nói chung. 

Chuyện bây giờ mới bật mí về Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh - Ảnh 6.

Lớp 12A1, Trường THPT Bạch Đằng (TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là nơi quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 đang theo học. Ảnh: Bùi My

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh cho biết: "Ngay trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký sẽ sắp xếp một buổi gặp gỡ chúc mừng em Nguyễn Hoàng Khánh và gia đình nếu em kịp có mặt ở Quảng Ninh. Đây chắc chắn sẽ là buổi gặp mặt đặc biệt ý nghĩa, khẳng định quyết tâm đầu tư cho giáo dục, cho nhân tài của Quảng Ninh".

Với chiến thắng thuyết phục tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Nguyễn Hoàng Khánh đã mang về vòng nguyệt quế lần thứ 3 cho tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Đặng Thái Hoàng và Nguyễn Hoàng Cường (cùng học tại trường THPT Hòn Gai) đã xuất sắc mang vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia về cho tỉnh Quảng Ninh vào các năm 2012 và 2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem