• Dân Việt - Một nhân viên bưu điện đã bị phạt 3.000 euro kèm 200 giờ lao động công ích sau khi gọi niềm hy vọng của quần vợt Anh quốc, Andy Murray là kẻ vô dụng.
  • Một đợt thu hồi sản phẩm máy sấy tóc sẽ được công ty TNHH Philips Việt Nam thực hiện kể từ ngày 12.7 tới do một số lỗi khá nghiêm trọng của sản phẩm này.
  • (Dân Việt) - Gần đây, ngư dân nghèo ven biển Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang liên tục bị ăn nhầm sam và cá nóc mít gây ngộ độc, nhiều trường hợp dẫn đến tử vong.
  • (Dân Việt) - Một chính trị gia, thành viên Đảng cánh tả Đức, đã bị phát hiện đánh cắp... giấy vệ sinh trong tòa thị chính thành phố Stralsund. Ông bị bắt gặp khi đang rời phòng vệ sinh nam với một cuộn giấy vệ sinh trên tay.
  • (Dân Việt) - Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đưa chương trình bình ổn giá thuốc ra thị trường vào ngày 1.4. Nhiều doanh nghiệp hồ hởi đăng ký tham gia, các bệnh nhân cũng khấp khởi mừng thầm.
  • (Dân Việt) - Khi mà việc phát tờ rơi, tờ bướm hay dán áp phích, băngrôn… quảng bá về trường cho học sinh không phát huy tác dụng, nhiều trường ĐH-CĐ trong khu vực ĐBSCL đã dùng tới "chiêu" mời giáo viên và học sinh tới tận trường tham quan.
  • Ông Ly thừa nhận có đánh cháu Thanh vì cậu bé lấy cắp 10.000 đồng mua bánh ăn. Trên người cậu bé phát hiện hơn 20 lằn roi to bằng hai ngón tay, còn rớm máu, bầm tím. Thanh đến lớp nhưng không ngồi học được.
  • (Dân Việt) - Đó là kết quả thử nghiệm ứng dụng đèn compact cho thanh long ra hoa trái vụ do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam với Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thực hiện trên diện tích 200ha tại xã Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam.