Phiến quân IS hành quyết nữ điệp viên Nga

Theo Người Lao động Thứ tư, ngày 11/05/2016 13:59 PM (GMT+7)
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố chúng đã bắt giữ và hành quyết một nữ điệp viên Nga có tên “Elvira".
Bình luận 0

Cụ thể, số mới nhất của tạp chí trực tuyến của IS bản tiếng Nga Istok vừa đăng tải bài báo có  tựa đề “Elvira Karaeva – Điệp viên của Cơ quan Đặc biệt Nga” viết về một phụ nữ bị các tay súng khủng bố IS tại khu vực Caucasus cáo buộc là gián điệp của lực lượng tình báo Nga.

Theo bài báo này, Karaeva làm nội gián trong 4 năm khi bí mật truyền thông tin về các tay súng khủng bố ở vùng Caucasus, bao gồm địa điểm và hình ảnh, cho Điện Kremlin.

img

Amriev Artur (trái) - một trong những tay súng của IS - bị "nữ điệp viên Karaeva giết chết". Ảnh: MEMRI.

Bài báo viết mặc dù Karaeva từng bị “cơ quan điều tra” của IS tra khảo nhưng cô thuyết phục được chúng rằng mình vô tội. Nhưng sau khi nhóm khủng bố sử dụng “vài mưu kế”, người phụ nữ này đã thú tội và bị một thành viên IS hành quyết.

“Elvira, kẻ phản bội, đã đưa thông tin của các anh chị em thánh chiến của chúng ta tại tỉnh Caucasus cho chính quyền Nga”, bài báo trên viết.

“Cô ta đã len lỏi vào lòng tin của các con dân của thánh Allah mà không biết xấu hổ và sau đó tiết lộ vị trí và địa chỉ liên lạc của họ, khiến họ trở thành con mồi cho các tay sai của những quốc gia bội giáo. Chính những hành động đáng khinh và sự thân cận với Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) của cô ta, rất nhiều anh chị em của chúng ta phải chết”, bài báo tiếp tục.

Cũng theo tạp chí của IS, nữ "gián điệp" trên bị “cơ quan điều tra” của IS tra khảo nhiều lần: “Tuy nhiên, mỗi lần cô ta đều bịa chuyện, bóp méo sự thật. Trong mỗi lần tra hỏi, cô ta thường nói dối và xuyên tạc". 

Người phụ nữ  – danh tính chưa được Nga xác nhận – bị cáo buộc cung cấp cho điện Kremlin nơi trú ẩn, căn cứ bí mật và vị trí của các thành viên IS.

Bài viết khẳng định, chúng bắt quả tang Elvira thu âm về vai trò của mình rồi gửi cho lực lượng tình báo Nga. Ngoài ra, người phụ nữ này còn cưới một tay súng tên Abu Muslim rồi đầu độc hắn.

“Các nhà điều tra chứng minh Elvira có liên quan đến cái chết của 6 anh chị em chúng ta, bao gồm: Shakhbiev Adam, Abu Muslim, Amriev Artur, Gochiaev Biaslan, Totorkulov Temurlan, Dlugoborskiy Valentin và Urusova Marina. Ngoài ra, rất nhiều con dân khác của thánh Allah cũng bị thương bởi hành vi thấp hèn của Elvira Karaeva” – bài báo khẳng định.

img

Gochiaev Biaslan (trái) cũng là một trong những nạn nhân của nữ điệp viên Elvira. Ảnh: Fox News.

Bài viết này của IS được tung ra hôm 2.5 và do Dự án Truyền thông MEMRI của Nga trích dịch sang tiếng Anh hôm 9.5.

Ramzan Kadyrov - lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya – chưa đưa ra bình luận gì về bài báo của nhóm khủng bố. Ông Kadyrov – vốn là một người theo đạo Hồi và rất quyết liệt trong cuộc chiến chống IS – khẳng định lực lượng đặc biệt của Chechnya đang chiến đấu ở Syria và còn thiết lập mạng lưới gián điệp nhắm vào IS.

Hồi tháng 2, ông từng tuyên bố với kênh truyền hình Russia 1 rằng “những chiến binh giỏi nhất của đất nước” đang giúp đỡ lực lượng không quân Nga tại Syria.

img

Ramzan Kadyrov - lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya. Ảnh: AP.

Hồi tháng 12/2015, IS từng công bố đoạn băng quay cảnh chặt đầu một người đàn ông Nga bị kết tội gián điệp. Phần đầu đoạn clip là lời tự thú của người này, tự xưng là Khasiev Magomid, 23 tuổi, đến từ TP Grozny - Chechnya.

Người này kể lại quá trình gia nhập FSB và về bí danh Haroon khi đến Syria. Nhiệm vụ của Magomid là thu thập thông tin của các tay súng IS gốc Nga, đặc biệt là những tên muốn quay lại vùng Caucasus và Nga để thực hiện các vụ tấn công.

Bài báo mới nhất của tạp chí Istok là lần đầu tiên chúng nhắc tới nữ điệp viên người Nga thâm nhập mạng lưới khủng bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem