Philippines nâng cấp căn cứ Hải quân trên Biển Đông

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 15:19 PM (GMT+7)
Hôm 6.3, phát ngôn viên Hải quân Philippines cho biết quân đội nước này sẽ xây khu cảng trị giá 11,2 triệu USD tại vịnh Ulugan, căn cứ quân sự của Manila nằm gần nhất với đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).
Bình luận 0
“Công trình này nằm trong chương trình nâng cấp năng lực Hải quân nhằm mở rộng diện tích chứa các tàu cỡ lớn”, hãng tin AFP dẫn lời Thiếu tá Gregory Fabic, phát ngôn viên Hải quân Philippines.

Cũng theo ông Fabic, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã lên lịch tới thăm căn cứ này vào ngày 20.5 tới.

img
Tàu khu trục BRP Ramon Alcaraz (PF16) của Hải quân Philippines

Theo kế hoạch, căn cứ tại vịnh Ulugan thuộc khu vực bờ biển phía tây đảo Palawan sẽ trở thành trụ sở chính của các lực lượng hải quân Philippines canh gác vùng lãnh hải này.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc không ngừng căng thẳng xung quanh những tranh chấp hòn đảo và bãi đá ngầm trên Biển Đông.

Trong chương trình nâng cấp năng lực của các lực lượng quân sự, chính phủ Philippines đã yêu cầu Hải quân nước này nâng tầm của các tàu thuyền trở thành lực lượng “phòng thủ chắc chắn” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Cách đây 2 năm, Hải quân Philippines đã tân trang lại 2 tàu khu trục tuần tra của Mỹ. Hiện tại, 2 tàu này đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông.

Hồi tháng Một, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Emmanuel Bautista tuyên bố Hải quân nước này muốn được trang bị thêm 6 tàu khu trục để thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực bờ biển “hiệu quả hơn”.
Infonet (Theo Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem