Philippines nhập khẩu 500.000 tấn gạo từ Thái Lan và Việt Nam

Phương Đăng (theo Oryza) Thứ hai, ngày 15/09/2014 16:13 PM (GMT+7)
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) vừa tuyên bố sẽ nhập khẩu gạo tấm trắng từ Thái Lan và Việt Nam theo các thỏa thuận cấp chính phủ, hãng tin Reuter đưa tin.
Bình luận 0

NFA cho biết, Thái Lan đã chào bán 300.000 tấn gạo với giá 475 USD/tấn trong khi Việt Nam chào bán 400.000 tấn với giá 479 USD/tấn.

img Ảnh minh họa.

Phía Philippines cho biết, họ quyết định nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ Thái Lan và 200.000 tấn gạo từ Việt Nam với giá 475 USD/tấn như Thái Lan đã báo giá.

Việt Nam được cho là đã chấp nhận cung cấp 200.000 tấn gạo cho Philippines với mức giá như trên. Dự kiến, hợp đồng sẽ được thực hiện vào giai đoạn từ ngày 15.10 đến ngày 15.12. Chính phủ quân sự ở Thái Lan rất hoan nghênh thỏa thuận G2G vì nó giúp nước này “giải phóng” các kho gạo khổng lồ.  

Trên thực tế, Campuchia cũng được mời báo giá gạo. Tuy nhiên, sau đó, NFA cho biết, họ đã loại Campuchia vì nước này không đáp ứng được tiến độ giao hàng theo yêu cầu của cơ quan này.

Philippines dự kiến nhập khẩu hơn 2 triệu tấn gạo trong năm nay. Ngoài ra, các công ty tư nhân có thể nhập khẩu thêm khoảng 350.000 tấn với thuế xuất 40% theo hạn ngạch của WTO. NFA đã được ủy quyền để nhập khẩu thêm 500.000 tấn gạo nếu lượng cầu (gạo) tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, cho đến nay NFA vẫn chưa đưa ra thông tin chi tiết về việc nhập khẩu gạo bổ sung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem