Phim thu 40 tỷ, Mỹ Tâm nhận mình là "đạo diễn- biên kịch" Mira Dương

Hương Bùi Thứ hai, ngày 14/01/2019 14:05 PM (GMT+7)
Sau tất cả, Mỹ Tâm đã chịu thừa nhận cô chính là biên kịch, đạo diễn cho dự án điện ảnh giá bạc tỷ.
Bình luận 0

Sau 1 tuần ra rạp, Mỹ Tâm đã chứng tỏ sức hút của mình khi bộ phim “Chị trợ lý của anh” do cô và Mai Tài Phến đóng chính liên tục “cháy vé” kín rạp.

Tối 13/1, nữ ca sĩ đã có buổi gặp gỡ truyền thông để giải đáp những thắc mắc xoay quanh tác phẩm điện ảnh đầu tay. Tại đây, cô cũng tiết lộ tổng doanh thu của “Chị trợ lý của anh” đã chạm mốc 40 tỷ sau 1 tuần công chiếu. Ngoài ra, tổng kinh phí mà nữ ca sĩ đã đầu tư cho dự án lần này vào khoảng 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Tâm chịu tiết lộ nhiều chuyện hậu trường, cũng như giải đáp thắc mắc của truyền thông về cái tên Mira Dương – người được cho là đạo diễn của phim.

img

Mỹ Tâm rơi nước mắt, tâm sự về quãng thời gian khó khăn khi thực hiện bộ phim "Chị trợ lý của anh".

Giọng ca “Ước gì” cho hay, thời gian đầu, cô được nhà sản xuất phim mời tham gia dự án với tư cách là nữ chính. Sau nhiều lần trao đổi và nhận thấy kịch bản đầu tiên không phù hợp, Mỹ Tâm đã tự lên ý tưởng và viết kịch bản cho bộ phim “Chị trợ lý của anh”.

Nữ ca sĩ hứa với NSX sẽ hoàn thành bản thảo kịch bản trong vòng 1 tuần, và suốt 7 ngày trôi qua, nữ ca sĩ chỉ ngủ 1 tiếng mỗi ngày và dành trọn thời gian cho việc viết lách.

“Tâm viết liên tục từ sáng đến tối, khuya đi hát xong lại về viết tiếp đến 9h sáng hôm sau. Thậm chí, ngay cả lúc chợp mắt nằm nghỉ, ý tưởng lại tiếp tục tuôn ra và khiến tôi phải bật dậy viết tiếp.

Từng câu từng chữ trong phim đều do Tâm viết nên, tôi cố gắng viết thoại nhân vật sao cho đời nhất có thể. Và cứ thế sau đúng 7 ngày, Tâm đã hoàn thành kịch bản và gửi cho nhà sản xuất”, nữ ca sĩ kể lại.

Sau khi hoàn thành vai trò biên kịch, Mỹ Tâm và NSX lại tiếp tục tìm kiếm đạo diễn phim, nhưng tất cả đều không thể tham gia vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, nữ ca sĩ đã đưa ra một quyết định táo bạo: Lần đầu tiên trở thành đạo diễn.

Bởi nữ ca sĩ cho rằng, sẽ không một ai hiểu bộ phim này bằng chính tác giả của nó. Vì chưa từng học qua trường lớp làm đạo diễn, nên Mỹ Tâm đã xem qua hơn 200 bộ phim, tham khảo từng ánh mắt, cử chỉ của các nhân vật trong phim để học hỏi và đưa vào thực tế.

img

Sau tất cả, Mỹ Tâm cũng chịu thừa nhận cô chính là biên kịch, đạo diễn phim "Chị trợ lý của anh".

Tuy nhiên, thay vì công bố dự án này do chính Mỹ Tâm biên kịch, đạo diễn, nữ ca sĩ lại quyết định giấu nhẹm thông tin trên với truyền thông và kể cả với các nghệ sĩ tham gia dự án.

Khi nhà sản xuất cần một cái tên để đưa đi kiểm duyệt, nữ ca sĩ đã nghĩ ra cái tên Mira Dương để che giấu “thân phận” của mình. Trong đó, Dương là họ mẹ của Mỹ Tâm, còn Mira có nghĩa là bình yên.

“Tôi làm như vậy không phải vì ngại với mọi người, mà vì muốn tất cả có cái nhìn khách quan hơn về bộ phim. Không chỉ với dư luận, ngay cả dàn diễn viên khi casting và tham gia phim cũng không hề biết tôi là biên kịch và là đạo diễn của dự án này”, Mỹ Tâm cho hay.

Khi được hỏi về kế hoạch làm phim trong tương lai, Mỹ Tâm cho biết: “Nếu trong tương lai có dự án nào khiến tôi làm việc say mê và hưng phấn như vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm đạo diễn. Nhưng có lẽ đó phải là một dự án hoàn toàn mới, tôi chưa ý định làm tiếp phần 2 cho Chị trợ lý của anh”.

Thư Dung ”làm lố” phản cảm tại thảm đỏ Mai Vàng, BTC mời về gấp

Không được mời đến sự kiện và đã bị BTC mời ra về ngay từ đầu, Thư Dung vẫn cố nán lại đến phút chót để biến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem