Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan TƯ: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Đức Thịnh (ghi) Thứ tư, ngày 19/08/2020 12:20 PM (GMT+7)
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Bình luận 0

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Đảng đoàn cơ quan T.Ư Hội NDVN đã phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả trong việc việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao mà trọng tâm là lãnh đạo xây dựng Hội NDVN ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại đã để lại nhiều dấu ấn, kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, hội viên nông dân nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Hội ND.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư phát biểu tại Đại hội. Phạm Hưng

Đồng chí Trương Xuân Cừ cũng đánh giá cao việc Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khoá VIII đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế hết sức cụ thể, chi tiết, và tâm huyết. Đội ngũ làm công tác chuyên trách về Đảng còn hết sức khiêm tốn cả về chất và lượng. Đó là những khó khăn của Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN nói riêng và nhiều đảng bộ khác nói chung.

Đồng chí Trương Xuân Cừ đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, T.Ư Hội NDVN cần quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống của hội viên nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cơ quan T.Ư Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp đỡ, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất, giá trị của nông sản. Hội NDVN cần phối hợp với các bộ, ban, ngành từ T.Ư đến địa phương nhiều hơn nữa để tăng sức lan tỏa của Hội, góp phần vào tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn cho nông dân.

Song song với đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị; xây dựng chi bộ vững mạnh. Để làm được điều này, đồng chí Trương Xuân Cừ cho rằng: Đảng bộ cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem