Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi trúng cử đại biểu HĐND Bến Tre, tình huống giải quyết ra sao?

PVCT Thứ hai, ngày 07/06/2021 06:15 AM (GMT+7)
Theo công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026, tuy nhiên ông đã chuyển công tác đi làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, tình huống này sẽ giải quyết thế nào?
Bình luận 0

Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi đã nhận quyết định của Bộ Chính trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025; để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Mãi thay ông Trần Lưu Quang - người đã được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng trước đó.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi trúng cử đại biểu HĐND Bến Tre, tình huống giải quyết ra sao? - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng).

Trước khi diễn ra Hội nghị trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phan Văn Mãi, theo công bố kết quả của Ủy ban bầu cử Bến Tre, ông Mãi đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre. Trong kỳ bầu cử này, ông Mãi còn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Bến Tre (đang chờ Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả).

Trao đổi với PV, một vị nguyên lãnh đạo của Ban Công tác Đại biểu cho biết: Theo quy định, đối với cán bộ lãnh đạo đang là đại biểu Quốc hội hoặc trúng cử đại biểu Quốc hội, khi chuyển công tác sang địa phương khác họ sẽ làm thủ tục xin chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành mà mình đến nhận công tác.

Còn đối với cán bộ là đại biểu HĐND khi chuyển công tác về Trung ương hay sang một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, nghĩa là đi khỏi địa bàn thì sẽ phải xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND. Đối với đại biểu Quốc hội là đại biểu chung của cả nước nên đại biểu ở địa phương này khi chuyển công tác sang địa phương khác được xin chuyển sinh hoạt; còn đại biểu HĐND tỉnh chỉ là đại diện cho cử tri của tỉnh, thành nơi người đó ứng cử nên khi đã chuyển công tác khỏi địa bàn thì không được chuyển sinh hoạt như trường hợp là đại biểu Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, có một số trường hợp cán bộ lãnh đạo là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (cũng là đại biểu HĐND tỉnh) khi chuyển công tác ra khỏi địa phương họ đã được miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND để tập trung cho công tác mới. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum. Trường hợp nữa là ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, trước khi về Kon Tum công tác ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973 (48 tuổi), quê Bến Tre; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rồi Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ông đang là Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem