Triển vọng chăn nuôi 2022: Sẽ là năm khó khăn, đặc biệt với chăn nuôi gia cầm

Nguyên An Thứ tư, ngày 22/12/2021 14:49 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của chuyên gia tại tọa đàm "Chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp; Chinh phục thị trường nông sản thế giới 2022" do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Báo Nông thôn Ngày này/Dân Việt tổ chức sáng 22/12.
Bình luận 0

Cụ thể, TS Nguyễn Xuân Dương- Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) nhận định: Theo dự báo của Hiệp hội Chăn nuôi thì năm 2022 tiếp tục sẽ là năm khó khăn của ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm. Nguyên nhân là do giá vật tư đầu vào dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. 

Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi VN: 2022 sẽ là năm khó khăn của ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm - Ảnh 1.

TS Nguyễn Xuân Dương- Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT).

"Điều này cũng phụ thuộc vào mặt bằng nông sản thế giới tăng, khi giá gạo, ngô, đậu tương cũng đang tăng phi mã. Chúng ta lại phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu nhiều nên chắc chắn việc giảm giá đầu vào là rất khó. Chưa kể, giá trị trường các sản phẩm chăn nuôi sẽ không tăng mạnh như giá đầu vào nên khó khăn là điều nhìn thấy rõ", Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nhấn mạnh.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã có nhiều tác động lên ngành chăn nuôi, làm đứt gẫy hàng loạt các chuỗi sản xuất, cung ứng của ngành, đồng thời, tác động làm giá nguyên liệu vật tư đầu vào tăng cao, đặc biệt là thức ăn tăng 16-36%, trong khi đó giá sản phẩm đầu ra rất thấp, có giai đoạn có loại vật nuôi chỉ bán được 25-30% giá thành như gà công nghiệp lông trắng. 

Nhiều chợ đầu mối, chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động, chi phí sản xuất tăng, khâu lưu thông bị gián đoạn, nhu cầu thị trường giảm nên các cơ sở chăn nuôi gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, lượng vật nuôi tồn đọng trong chuồng cao, tăng nguy cơ thua lỗ. Chỉ có các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, cung cấp các kênh phân phối như: siêu thị, hệ thống cửa hàng bán lẻ hiện đại vẫn đảm bảo tiêu thụ, giá bán được duy trì với mức ổn định.

Thực tế, do ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19, khó khăn trong vận chuyển, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm giảm nhiều, nhất là khối khu công nghiệp, trường học, bếp ăn tập thể, khách sạn, nhà hàng, đặc biệt là tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, sản phẩm chăn nuôi ứ đọng quá tuổi. Đặc biệt các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, các doanh nghiệp chăn nuôi chỉ tiêu thụ được 5-10% gà công nghiệp trắng, gà lông màu và lợn tiêu thụ được khoảng 70%.

Bên cạnh việc dự báo, ông Dương cũng bày tỏ thêm về việc bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp tiêu biểu năm 2021. "Tôi đánh giá cao ý kiến của báo NTNN/Dân Việt, chúng ta nên chọn theo tính tiêu biểu, kể cả tích cực và tiêu cực. Việc đánh giá và nhìn nhận các sự kiện thì quan điểm của tôi là chúng ta không nên cầu toàn quá vì mỗi năm 1 lần đều thực hiện việc này, và nên chọn theo tính tiêu điểm, có cả những sự kiện tác động tốt và tác động xấu đến ngành nông nghiệp" - ông Dương cho hay.

  • Tọa đàm và bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật 2021

    Tọa đàm và bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật 2021

Việc tổ chức bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật năm 2021 nhằm mục đích nhìn lại những kết quả, hiệu quả đạt được. Từ đó đưa ra những đánh giá, nhận định và rút ra những bài học kinh nghiệm để đạt được kết quả đó.

Đồng thời, việc bình chọn mang ý nghĩa truyền thông rộng rãi nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ bà con nông dân cả nước tham gia hưởng ứng, tích cực đầu tư vào sản xuất và có những phát minh, sáng kiến trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Hoạt động bình chọn 10 sự kiện nông nghiệp nổi bật trong năm sẽ là một hoạt động thường niên do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt chủ trì với sự tham gia của 10 chuyên gia đầu ngành trong ngành nông nghiệp.

Các sự kiện nổi bật được đề cử và bình chọn sẽ nằm ở các lĩnh vực như: Tăng trưởng ngành nông nghiệp; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản; chương trình xây dựng nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp...

Thông qua tọa đàm, Ban Tổ chức mong muốn cùng các chuyên gia đưa ra những đánh giá, nhận định từ chủ trương, chiến lược, chính sách đến việc thực thi các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sau dịch Covid-19. Đồng thời, đưa ra các nhận định, dự báo về chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp năm 2022, dự báo về các mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam.

Tọa đàm Nông nghiệp Việt Nam phục hồi sau dịch Covid-19 tập trung vào các chủ đề: Nhìn lại kết quả toàn diện của ngành trong năm 2021; việc phát huy tính linh hoạt, chủ động và nhanh chóng chuyển sang thích ứng trong trạng thái bình thường với dịch Covid-19. Phân tích, đánh giá, nhận định và dự báo về các kịch bản tăng trưởng, các số liệu dự đạt của ngành nông nghiệp trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi VN: 2022 sẽ là năm khó khăn của ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm - Ảnh 3.

Gần 5.000 container đang ùn ứ ở cửa khẩu tại Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Dương cũng nhấn mạnh một số vấn đề như: về việc tăng giá vật tư đầu vào, chúng ta cũng cần tìm hiểu rõ xem ngoài giá thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng thì còn yếu tố gì tăng nữa hay không. Có thể nói gián tiếp là vật tư nông nghiệp đầu vào tăng chứ không nên đưa cụ thể những mặt hàng gì.

Trong điều kiện dịch mà xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu phá kỷ lục đạt 47 tỷ USD, vượt 5 tỷ USD so với KH Chính phủ giao, như vậy rất đáng lưu tâm. Chỉ có lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thì chưa thấy đưa vào, vì đây là những ngành sẽ chịu tác động rất lớn của việc biến động thị trường, và nếu 2 ngành này có biến động thì ngành nông nghiệp nói chung cũng sẽ chịu tác động lớn.

Bên cạnh đó, sự kiện 5.000 container đang ùn ứ ở cửa khẩu tại Lạng Sơn và Quảng Ninh là vấn đề lớn, đã kéo dài nhiều năm. Chúng ta có thể đưa lên để chia sẻ với nông dân và để nước bạn cũng biết, thay đổi tư duy "win-win", và để các ban ngành chức năng chú trọng hơn trong việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem